Giới đầu tư trở lại trạng thái thận trọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên thứ Ba (23/7), khi giới đầu tư có phần thận trọng trước những cổ phiếu megacaps như Alphabet và Tesla khi chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý vừa qua.
Giới đầu tư trở lại trạng thái thận trọng

Các cổ phiếu megacap như Apple, Microsoft, Meta và Amazon.com đều hạ nhiệt về cuối phiên và chỉ còn tăng từ 0,3% đến hơn 2%.

Trong khi đó, Tesla giảm hơn 2% và Alphabet nhích nhẹ 0,2% và là những cái tên sẽ khởi động mùa báo cáo kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa.

Lợi nhuận từ những gã khổng lồ công nghệ sẽ là chìa khóa để xác định liệu xu hướng tăng của năm 2024 có thể được duy trì hay không. Trong khi đó, câu hỏi vẫn đang bỏ ngỏ về việc có nên rời bỏ các megacap để trở lại với các lĩnh vực khác, vốn chưa tăng từ đầu năm cũng nằm trong tâm trí của các nhà đầu tư.

"Nếu những cái tên lớn trên Phố Wall gây thất vọng theo bất kỳ cách nào, thị trường sẽ gặp khó khăn. Định giá của họ đang rất đắt và giới đầu tư có thể gặp vấn đề nếu kết quả kinh doanh của các ông lớn không đáp ứng được kỳ vọng”, Phil Blancato, Giám đốc điều hành của Ladenburg Thalmann Asset Management cho biết.

Mặt khác, giới đầu tư cũng sẽ tập trung vào một dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này, đó là chỉ giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6, thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Hiện tại, tỷ lệ đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 9 đã tăng lên gần 94%, từ mức gần 60% vào tháng trước, theo Công cụ FedWatch của CME.

Kết thúc phiên 23/7: Chỉ số Dow Jones giảm 57,35 điểm (-0,14%), xuống 40.358,09 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 8,67 điểm (-0,16%), xuống 5.555,74 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 10,22 điểm (-0,06%), xuống 17.997,35 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, khi sự phục hồi của các cổ phiếu liên quan đến công nghệ đã giúp bù đắp cho đà giảm ở các cổ phiếu tài nguyên.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,13% lên 515,47 điểm.

Các báo cáo kết quả kinh doanh tích cực từ các công ty liên quan đến công nghệ đã nâng đỡ chỉ số, với SAP tăng 7,2% lên mức cao nhất mọi thời đại, sau khi nhà sản xuất phần mềm lớn nhất châu Âu báo cáo lợi nhuận hoạt động quý vừa qua tốt hơn dự kiến, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu và cắt giảm chi phí.

Chỉ số chuẩn DAX của Đức tăng 0,8%, vượt trội so với chỉ số của khu vực nhờ mức tăng của SAP.

Các các cổ phiếu chip khác như ASML, ASMI và BESI cũng tăng từ 1,2% đến 4,2%.

Mặt khác, Norsk Hydro đã giảm 4,7% sau khi nhà sản xuất nhôm công bố lợi nhuận cốt lõi quý II giảm 18%, kéo theo chỉ số khai giảm 1,7%.

Giá kim loại cơ bản trượt dốc cũng khiến thị trường không thể bật lên, trong khi cổ nhóm cổ phiếu lớn năng lượng mất 1% do giá dầu thô suy yếu.

Kết thúc phiên 23/7: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 31,41 điểm (-0,38%), xuống 8.167,37 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 150,63 điểm (+0,82%), lên 18.557,70 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 23,39 điểm (-0,31%), xuống 7.598,63 điểm.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần, do kỳ vọng ngày càng tăng về lệnh ngừng bắn ở Gaza và lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu ở Trung Quốc.

Kết thúc phiên 23/7, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 1,44 USD (-1,80%), xuống 76,96 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,39 USD (-1,70%), xuống 81,01 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục