Giới đầu tư tranh thủ chốt lời

(ĐTCK) Các chỉ số chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên thứ Hai (21/10), với Dow Jones và S&P 500 giảm, khi các nhà đầu tư chốt lời và chờ đợi một số báo cáo kết quả kinh doanh từ các công ty lớn để đánh giá liệu đà đi lên có được duy trì sau sáu tuần tăng liên tiếp hay không.
Ảnh minh họa: AFP

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt đã gây ra áp lực, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng tới 4,17%, mức cao nhất trong 12 tuần.

"Lãi suất đang tăng lên vì có những dự báo rằng Fed sẽ không cắt giảm hai lần trước khi năm 2024 kết thúc do các kinh tế gần đây tích cực hơn so với dự đoán", David Laut, Giám đốc đầu tư tại Abound Financial cho biết.

Nhóm cổ phiếu bất động sản, vốn nhạy cảm với lãi suất dẫn đầu khi giảm 2,08%. Trong khi chỉ số Russell 2000 vốn hóa nhỏ, có sự nhạy cảm lớn về kinh tế giảm 1,61%.

Các nhà đầu tư cũng hướng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, với các cuộc thăm dò cho thấy cơ hội gia tăng chiến thắng cho cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa.

"Khi ngày bầu cử đến gần, ngay cả những thay đổi nhỏ trong các cuộc thăm dò cũng có thể thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý giao dịch của giới đầu tư", các nhà phân tích của Danske Bank cho biết.

Trọng tâm tuần này là mùa báo cáo kết quả kinh doanh, với 114 công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ thông báo đến thị trường. Bao gồm Tesla, Coca-cola và Texas Instruments.

Trong số các công ty đã có báo cáo kết quả kinh doanh quý III cho đến nay, thì 83,1% trong số đó có lợi nhuận vượt qua ước tính của thị trường.

Kết thúc phiên 21/10: Chỉ số Dow Jones giảm 344,31 điểm (-0,80%), xuống 42.931,60 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 10,69 điểm (-0,18%), xuống 5.853,98 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 50,45 điểm (+0,27%), lên 18.540,01 điểm.

Chứng khoán khoán châu Âu giảm, trước một loạt các báo cáo kết quả kinh doanh được công bố, mặc dù giá dầu ổn định đã thúc đẩy lĩnh vực năng lượng.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,66% xuống 521,52 điểm, với lĩnh vực bất động sản dẫn đầu khi để mất gần 2%, trong khi cổ phiếu năng lượng lại tăng, nhích 0,6% nhờ giá dầu ổn định sau khi giảm 7% trong tuần trước.

Trong khi đó, mọi con mắt đều đổ dồn vào các ngân hàng lớn như Deutsche Bank, Lloyds và Barclays, khi sẽ là những ông lớn đầu tiên công bố kết quả kinh doanh của lĩnh vực tài chính trong tuần này.

Mặt khác, nhóm cổ phiếu bảo hiểm nằm trong số những ngành suy giảm vào thứ Hai, ảnh hưởng bởi Munich Re mất 3% sau khi Jefferies cắt giảm xếp hạng đối với cổ phiếu xuống "nắm giữ "với kỳ vọng tăng giá suy yếu.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi các cuộc thăm dò cho thấy khả năng cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 5/11 ngày càng tăng, điều này sẽ được coi là tin không mấy vui đối với nền kinh tế châu Âu.

Kết thúc phiên 21/10: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 40,01 điểm (-0,48%), xuống 8.318,24 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 196,18 điểm (-1,00%), xuống 19.461,19 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 76,82 điểm (-1,01%), xuống 7.536,23 điểm.

Giá dầu thô hồi phục dần, khi xung đột tạm lắng xuống ở Trung Đông nhờ khả năng Israel sẽ không trả đũa Iran.

Kết thúc phiên 21/10, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,34 USD (+1,94%), lên 70,56 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,23 USD (+1,68%), lên 74,29 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục