Ông Trump cho biết ông đã tạm hoãn kế hoạch áp thuế quan đối với Mexico trong một tháng, sau khi quốc gia này đồng ý củng cố biên giới phía bắc để ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp tuồn vào Mỹ, đặc biệt là fentanyl.
Trước đó vào cuối tuần, ông Trump đã công bố mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, và 10% đối với Trung Quốc - điều mà ông nói có thể gây ra nỗi đau "ngắn hạn" cho người Mỹ.
"Trump đã thực sự nghiêm túc rằng thuế quan sẽ là một công cụ chính để đạt được những mục đích khác và như vậy rõ ràng là Liên minh châu Âu cũng nằm trong tầm ngắm của ông ấy", Carol Schleif, giám đốc đầu tư tại BMO Family Office cho biết.
"Tôi nghĩ chúng ta nên làm quen với tình hình hiện tại, đó là những gì không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán liên quan thuế quan và các chính sách khác. Thị trường đã trở lại nhận ra rằng đây là sự tiếp nối của những gì chúng ta đã thấy trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump”, Ross Mayfield, nhà phân tích chiến lược đầu tư tại Baird ở Louisville, Kentucky cho biết.
Chiều cùng ngày, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố một thỏa thuận tạm thời để tạm dừng việc áp đặt mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu trong 30 ngày, trong khi hai bên hoàn tất một hiệp ước an ninh biên giới cuối cùng.
Kết thúc phiên 3/2: Chỉ số Dow Jones giảm 122,75 điểm (-0,28%), xuống 44.421,91 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 45,96 điểm (-0,76%), xuống 5.994,57 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 235,49 điểm (-1,20%), xuống 19.391,96 điểm.
Chứng khoán châu Âu giảm, với các nhà sản xuất ô tô dẫn đầu đà đi xuống khi các nhà đầu tư nhận định rằng mức thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể leo thang thành một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn.
Cuối tuần qua, Trump đã công bố thuế thương mại 25% đối với Canada và Mexico, cùng với mức thuế 10% đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán sơ bộ, Tổng thống Mỹ cho biết rằng thuế quan mới đối với Mexico sẽ được tạm hoãn trong một tháng.
Chính sách thuế quan mới sẽ ảnh hưởng đến 1.300 tỷ USD hàng hóa, tương đương hơn 40% tổng số hàng nhập khẩu của Mỹ.
Canada và Mexico đã công bố các biện pháp trả đũa ngay lập tức, trong khi Trung Quốc cũng công bố các biện pháp đối phó.
Ông Trump cũng cảnh báo rằng thuế quan đối với châu Âu "chắc chắn sẽ xảy ra", nhưng chưa đưa ra bất kỳ mốc thời gian hay mức thuế là bao nhiêu.
Đóng cửa, Chỉ số STOXX 600 giảm 0,87% xuống 534,85 điểm.
Trong đó, cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô dẫn đầu với giảm 2,4% với Porsche AG, BMW, Mercedes-Benz và Stellantis đều chìm trong sắc đỏ. Theo các nhà phân tích mức thuế quan của Mỹ đối với Mexico có thể gây thiệt hại cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu và các nhà cung cấp của họ hơn bất kỳ mức thuế trực tiếp nào đối với hàng hóa EU.
Kết thúc phiên 3/2: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 90,40 điểm (-1,04%), xuống 8.583,56 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 303,81 điểm (-1,40%), xuống 21.428,24 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 95,25 điểm (-1,20%), xuống 7.854,92 điểm.
Giá dầu thô nhích nhẹ, trong bối cảnh thị trường đón nhận kế hoạch áp thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Kết thúc phiên 3/2, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 0,63 USD (+0,90%), lên 73,16 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,29 USD (+0,40%), lên 75,96 USD/thùng.