Dữ liệu mới được công bố trong ngày hôm nay cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ suy giảm trong tháng 12/2025, khi các hộ gia đình thu hẹp chi tiêu cho xe ô tô và các mặt hàng giá trị lớn khác.
Hy vọng của các nhà giao dịch đã được nâng lên một chút về khả năng Fed sẽ ôn hòa hơn với khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 4 lên 36% từ 32,2% vào thứ Hai.
Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến tháng 6, khi ứng cử viên chủ tịch Fed của Tổng thống Donald Trump, Kevin Warsh, sẽ phụ trách nếu được Thượng viện Mỹ chấp thuận.
Trong khi đó, Mark Luschini, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Janney Montgomery Scott lại chỉ ra sự thận trọng của thị trường trước bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Tư.
Thêm một số lo lắng là bình luận của cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hôm thứ Hai rằng mức tăng việc làm của Mỹ có thể thấp hơn trong những tháng tới do tăng trưởng lực lượng lao động chậm lại.
Kết thúc phiên 10/2: Chỉ số Dow Jones tăng 90,22 điểm (+0,18%), lên 50.226,09 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 13,99 điểm (-0,20%), xuống 6.950,83 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 95,25 điểm (-0,41%), xuống 23.143,42 điểm.
Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ, các nhà đầu tư đón nhận báo cáo kết quả kinh doanh trái chiều từ một số công ty lớn.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,07% xuống 620,97 điểm.
Chỉ số phụ ngành năng lượng giảm 1,6% với cổ phiếu lớn ngành dầu khí BP giảm 6,7% sau khi gã khổng lồ năng lượng của Anh công bố lợi nhuận quý vừa qua đúng như kỳ vọng, nhưng thông báo từ bỏ cam kết trả 30% đến 40% dòng tiền hoạt động của mình dưới dạng cổ tức và chương trình mua lại cổ phiếu.
Cùng với đó là nhóm cổ phiếu bảo hiểm giảm 1,8%, chịu ảnh hưởng từ sức ép trong các công ty cùng ngành trên Phố Wall.
Ngược lại, chỉ số phụ ô tô và phụ tùng tăng 2,5% sau Ferrari cho biết thu nhập cốt lõi của họ sẽ tăng nhẹ vào năm 2026 và lợi nhuận quý IV vừa qua vượt qua ước tính của giới phân tích. Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô hạng sang của Ý đã tăng 10,2%, đánh dấu mức tăng tốt nhất trong một ngày kể từ tháng 3/2020.
Cổ phiếu hàng xa xỉ tăng 2,8% và nằm trong số những ngành hoạt động tốt nhất, dẫn đầu là mức tăng 10,9% trong Kering sau khi Công ty báo cáo doanh số bán hàng quý IV giảm ít hơn dự kiến.
Kết thúc phiên 10/2: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 32,39 điểm (-0,31%), xuống 10.353,84 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 27,02 điểm (-0,11%), xuống 24.987,85 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 4,60 điểm (+0,06%), lên 8.327,88 điểm.