Giới đầu tư giao dịch thận trọng hơn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên thứ Năm ngày 8/10, khi giá dầu tăng mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc neo gần mức cao nhất trong nhiều năm đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khiến động lực thị trường suy giảm mạnh.
Giới đầu tư giao dịch thận trọng hơn

Giá dầu thô giao sau Brent tăng 4,2% lên hơn 104 USD/thùng do lo ngại dai dẳng về nguồn cung từ Trung Đông và sự gián đoạn sản lượng của Mỹ do một cơn bão mới hình thành.

Trong khi đó, đà giảm mạnh trên thị trường trái phiếu không có dấu hiệu giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên quanh 5,3%, gần mức cao nhất kể từ năm 2002.

"Chúng ta đang đối mặt với những khó khăn khi đối đầu với giá năng lượng và lợi suất trái phiếu kho bạc, cùng với sự thiếu hụt về dữ liệu kinh tế….giới đầu tư hiện chỉ có thể chờ đợi vào thông tin hỗ trợ từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh sẽ có trong tuần," Art Hogan, chiến lược gia trưởng thị trường tại B. Riley Wealth, cho biết.

Trong một động thái đáng chú ý khác, thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller đã ám chỉ rằng Fed có thể cần tăng thêm lãi suất để giảm lạm phát xuống mục tiêu 2%.

Thị trường dự đoán Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong tháng 10, và khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn có thể xảy ra.

Kết thúc phiên 7/10: Chỉ số Dow Jones tăng 51,77 điểm (+0,10%), lên 51.231,64 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 36,41 điểm (-0,47%), xuống 7.765,36 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 345,35 điểm (-1,25%), xuống 27.193,34 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, ảnh hưởng lớn từ đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong khi đợt bán trái phiếu và giá dầu tăng cao gây thêm sức ép.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,72% xuống 625,69 điểm.

Các ngân hàng châu Âu giảm gần 2%, cùng với Deutsche Bank của Đức, Banco Santander của Tây Ban Nha, Société Generale của Pháp và UniCredit của Ý giảm giá ngày thứ hai liên tiếp khi lợi suất trái phiếu khu vực đồng euro tăng cao.

"Những gì bạn thấy ở các ngân hàng châu Âu là cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro ngày càng gia tăng đang đè nặng lên kỳ vọng tăng trưởng, trong bối cảnh giá năng lượng đang thúc đẩy lạm phát tăng cao hơn và ECB sẽ không thể can thiệp để hỗ trợ thị trường," Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao tại Swissquote, cho biết.

Lợi suất trái phiếu khu vực đồng euro tăng mạnh, khi giá năng lượng tăng làm tăng thêm lo ngại về lạm phát, trong khi các nhà đầu tư tiếp tục bán tháo các trái phiếu do các quốc gia có mức nợ lớn như Pháp và Ý.

Một đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu đang lan rộng, được thúc đẩy bởi dự báo về việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất và những lo ngại ngày càng tăng về gánh nặng nợ chính phủ, đã đẩy lợi suất ở nhiều quốc gia khu vực đồng euro lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Kết thúc phiên 8/10: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 16,90 điểm (-0,16%), xuống 10.441,60 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 281,31 điểm (-1,12%), xuống 24.823,05 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 39,52 điểm (-0,51%), xuống 7.729,69 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục