Giới đầu tư ồ ạt mua cổ phiếu Google

(ĐTCK) Hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 đã tăng trong phiên thứ Tư (3/9), nhờ lực đẩy tích cực từ cổ phiếu Alphabet, sau khi một thẩm phán Mỹ ra phát quyết rằng Google không bị buộc phải bán trình duyệt Chrome, trong khi khi các nhà đầu tư cũng đã lạc quan hơn về triển vọng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Cổ phiếu của Alphabet đã tăng vọt hơn 9% sau phán quyết của thẩm phán Amit Mehta vào cuối ngày thứ Ba, cho phép Google giữ quyền kiểm soát trình duyệt Chrome và hệ điều hành di động Android.

Cổ phiếu của Apple cũng tăng mạnh gần 4%, khi phán quyết cũng bảo toàn các khoản thanh toán béo bở cho nhà sản xuất iPhone từ Google.

Trong khi đó, vấn đề cắt giảm lãi suất vẫn là thông tin được chú ý nhất. Hai quan chức của Fed trong ngày hôm nay đã cho biết diễn biến thị trường lao động yếu đi tiếp tục làm dấy lên niềm tin của họ rằng việc cắt giảm lãi suất đang ở phía trước.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông nghĩ rằng ngân hàng trung ương nên cắt giảm trong cuộc họp tiếp theo. Còn Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic nhắc lại quan điểm của mình rằng việc cắt giảm lãi suất đang được thực hiện, mặc dù ông không cho biết nó có thể xảy ra sớm như thế nào.

Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng thị trường tại Spartan Capital Securities ở New York cho biết, tôi không nghĩ rằng tháng 9 năm nay sẽ khó khăn như thường lệ, vì thực tế là Fed gần như chắc chắn sẽ có đợt hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025 này.

Trước đó, một báo cáo của Bộ Lao động cho thấy cơ hội việc làm tại Mỹ đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 7 và việc tuyển dụng mới chỉ ở mức vừa phải.

Các nhà giao dịch hiện đang định giá 95,6% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, theo công cụ FedWatch của CME Group, so với gần 92% trước khi có dữ liệu việc làm.

Kết thúc phiên 3/9: Chỉ số Dow Jones giảm 24,58 điểm (-0,05%), xuống 45.271,23 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 32,72 điểm (+0,51%), lên 6.448,26 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 218,10 điểm (+1,02%), lên 21.497,73 điểm.

Chứng khoán châu Âu hồi phục, khi các nhà đầu tư đánh giá lại những thách thức tài khóa sau diễn biến bán tháo trái phiếu dài hạn đã làm dấy lên tâm lý tránh rủi ro Đóng trong phiên trước đó.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,66% lên 546,78 điểm.

Phiên hồi phục ngày thứ Tư diễn ra sau đợt giảm một phiên lớn nhất của STOXX 600 trong một tháng vào thứ Ba, ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu tăng vọt trong nhiều năm, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về áp lực tài khóa ở các nền kinh tế phát triển.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Pháp hôm nay giảm khoảng 5 điểm cơ bản xuống 4,4547% sau khi đạt mức cao nhất trong 16 năm vào thứ Ba. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế, khi chính phủ của Thủ tướng Francois Bayrou đối mặt với thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín hiệu tại Quốc hội.

Nếu điều này diễn ra, nước Pháp sẽ rơi vào tình trạng bất ổn chính trị và tài chính sâu sắc hơn. Những diễn biến này được kích hoạt bởi việc thủ tướng Pháp thúc đẩy các kế hoạch không được lòng dân về việc siết chặt ngân sách vào năm 2026.

Về mặt dữ liệu, một cuộc khảo sát độc lập cho thấy nền kinh tế khu vực đồng euro tiếp tục mở rộng nhưng với tốc độ chậm chạp trong tháng 8, khi tăng trưởng dịch vụ yếu đã được bù đắp phần nào nhờ sản lượng công nghiệp cải thiện.

Bên kia Đại Tây Dương, dữ liệu yếu kém về cơ hội việc làm của Mỹ đã củng cố hơn nữa vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Kết thúc phiên 3/9: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 61,30 (+0,67%), lên 9.177,99 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 107,47 điểm (+0,46%), lên 23.594,80 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 65,46 điểm (+0,86%), lên 7.719,71 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục