Giới đầu tư ồ ạt bán tháo trước kỳ nghỉ Giáng sinh

(ĐTCK) Những vấn đề liên tục ập đến khiến giới đầu tư lo sợ và đồng loạt bán tháo trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
Ảnh AFP Ảnh AFP

Trong tuần trước, S&P 500 có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2011 và Dow Jones cũng có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008. Đà lao dốc này tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch đầu tuần mới khi thông tin tiêu cực liên tục ấp đến với nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, giới đầu tư phản ứng tiêu cực với việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã triệu tập cuộc họp với 6 ông chủ ngân hàng lớn nhất. Theo ông Mnuchin, cuộc họp nhằm thảo luận với cách đảm bảo hoạt động bình thường của thị trường. Ông khẳng định, họ đủ thanh khoản để tiếp tục cho vay và rằng, thị trường vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, với thị trường lại nghĩ khác, nhà đầu tư cho rằng, chắc phải có vấn đề quan trọng nào đó mà họ không biết nên người đứng đầu Bộ Tài chính mới triệu tập cuộc họp với 6 ông lớn ngân hàng, được gọi là Nhóm bảo vệ Plunge, vì vậy tâm lý bất an lan rộng, kích hoạt lệnh bán tháo.

Tiếp đó, nỗi lo dâng cao với thông tin về lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lệnh bán tháo diễn ra mạnh hơn sau khi tân Chánh văn phòng Nhà trắng Mick Mulvaney cho biết, Chính phủ sẽ đóng cửa tiếp cho đến khi Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát họp trở lại vào ngày 3/1.

Đợt bán tháo này khiến phố Wall có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, trong đó Dow Jones và S&P 500 giảm hơn 2%, đẩy Dow Jones xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8/2017, còn S&P 500 thấp nhất kể từ cuối tháng 4/2017. Trong khi đó, Nasdaq thậm chí còn lao dốc mạnh hơn khi mất hơn 5% và xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2017.

Trong khi đó, chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của phố Wall tăng 5,96 điểm, lên 36,07 điểm, mức cao nhất kể từ 5/2/2018.

Kết thúc phiên 24/12, chỉ số Dow Jones giảm 653,17 điểm (-2,91%), xuống 21.792,20 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 65,52 điểm (-2,71%), xuống 2.351,10 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 335,49 điểm (-5,14%), xuống 6.192,92 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa giảm điểm khá mạnh trong phiên thứ Hai do bị ảnh hưởng tâm lý từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài và lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed của ông Trump, cũng như đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu. Chứng khoán Đức may mắn không chung cảnh ngộ do nghỉ giao dịch trong phiên này.

Kết thúc phiên 24/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 35,18 điểm (-0,52%), xuống 6.685,99 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 67,99 điểm (-1,45%), xuống 4.626,39 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, thị trường có phiên giao dịch ít biến động trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và thị trường chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch ngày sinh nhật Nhật hoàng. Trong đó, chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ sau khi Bắc Kinh cho biết sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế trong năm tới trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ. Trong khi chứng khoán Hồng Kông giảm nhẹ khi giới đầu tư hướng tới kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Kết thúc phiên 24/12, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 10,76 điểm (+0,43%), lên 2.527,01 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 102,24 điểm (-0,40%), xuống 25.651,38 điểm.

Việc nhà đầu tư lo sợ bán tháo ồ ạt trên thị trường chứng khoán đã hỗ trợ tích cực để giá vàng có phiên giao dịch khởi sắc đầu tuần mới.

Kết thúc phiên 24/12, giá vàng giao ngay tăng 13,4 USD (+1,07%), lên 1.269,0 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 2 năm 2019 tăng 14,4 USD/ounce (+1,15%), lên 1.272,5 USD/ounce.

Trước những lo ngại về kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, giá dầu thô lao dốc xuống mức thấp nhất hơn 1 năm bất chấp OPEC thể hiện sự đoàn kết cứu giá dầu trước đó.

Kết thúc phiên 24/12, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ giảm 2,94 USD (-6,45%), xuống 42,65 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 3,02 USD (-5,61%), xuống 53,83 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục