Giới đầu tư lạc quan tin tưởng ông Trump

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall có phiên thứ hai liên tiếp tăng điểm vào ngày thứ Năm (8/10), khi kỳ vọng về những biện pháp hỗ trợ tài khoá mới dâng cao.
Giới đầu tư lạc quan tin tưởng ông Trump

Tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán Mỹ đã được đẩy lên cao trong phiên giao dịch đêm qua, trước triển vọng dài hạn về một gói kích thích mới từ Washington. Ngay cả khi các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ không đạt được tiến triển nào đáng kể, thị trường duy trì mức tăng ổn định nhờ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai ngày sau khi ngừng đàm phán về dự luật cứu trợ toàn diện, nhà lãnh đạo Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với Fox News cho biết, Nhà Trắng đã bắt đầu nối lại các cuộc thảo luận với Quốc hội về các biện pháp cứu trợ bổ sung và có nhiều khả năng sẽ đi đến một thoả thuận.

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố, bà sẽ không ủng hộ một gói hỗ trợ độc lập cho các hãng hàng không nếu không có dự luật kích thích toàn diện. Tuy nhiên, vị quan chứ này cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, bà và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ đạt được thỏa thuận viện trợ có thể giúp chấm dứt đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở Mỹ .

Trong những phút giao dịch vào cuối buổi chiều không ổn định, các chỉ số tiếp tục tăng thêm sau khi phát ngôn viên Nhà Trắng Alyssa Farah tiết lộ, ông Trump muốn có dự luật cứu trợ một phần, bất chấp những nhấn mạnh về gói biện pháp toàn diện của bà Pelosi.

Giới quan sát trên phố Wall nhận định, chứng khoán vẫn sẽ tích cực trong trung hạn đến giữa năm sau trong bối cảnh thỏa thuận viện trợ dù toàn diện hay một phần thì cuối cùng vẫn sẽ được thực hiện, ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ và các tiến bộ y tế vẫn có khả năng gây bất ngờ.

Về dữ liệu kinh tế, Bộ Lao động Mỹ báo cáo, số lượng đơn xin thất nghiệp đã giảm xuống còn 840.000 trong tuần kết thúc vào ngày 3/10/2020, từ mức 849.000 đã được chỉnh sửa trong tuần trước đó. Mặc dù có giảm nhưng con số trên vẫn thấp hơn so với dự kiến ban đầu là 820.000 đơn, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang đi lùi với làn sóng sa thải mới tại các doanh nghiệp.

Kết thúc phiên 8/10, chỉ số Dow Jones tăng 122.05 điểm (+0,43%), lên 28.425,51điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 27,38 điểm (+0,80%), lên 3.446,83 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 56,38 điểm (+0,50%) lên 11.420,98 điểm.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng điểm, đạt mức cao nhất trong gần ba tuần qua khi các nhà đầu tư đặt hy vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế tại Mỹ ngay cả khi các trường hợp nhiễm Covid-19 gia tăng trên khắp lục địa.

Kết thúc phiên 8/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 31,78 điểm (+0,53%), lên 5.978,03 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 113,64 điểm (+0,88%), lên 13.042,21 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 29,94 điểm (+0,61%), lên 4.911,94 điểm.

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên ngày thứ Năm. Chứng khoán Nhật Bản tăng điểm, ảnh hưởng từ phiên giao dịch lạc quan trên Phố Wall đêm trước đó. Chứng khoán Hồng Kông giảm từ sớm trước thông tin Washington có thể áp đặt các hạn chế đối với Tencent Holdings. Chứng khoán Trung Quốc nghỉ giao dịch dịp Quốc Khánh.

Kết thúc phiên 8/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 224,25 điểm (+0,96%), lên 23.647,07 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 49,51 điểm (-0,20%), xuống 24.193,55 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 5,02 điểm (+0,21%), lên 2.391,96 điểm.

Giá vàng đóng cửa tăng nhẹ sau một phiên giao dịch biến động. Các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao cuộc thảo luận của Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ về gói viện trợ kinh tế cho người dân và doanh nghiệp, mặc dù tín hiệu về một thỏa thuận đột phá chưa đến gần.

Kết thúc phiên 8/10, giá vàng giao ngay tăng 7,10 USD (+0,38%) lên 1.893,90 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 7,50 USD (+0,40 %), lên 1.898,30 USD/ounce.

Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh các công ty sản xuất dầu sơ tán các giàn khoan ở Vịnh Mexico trước cơn bão Delta đổ bộ. Cơn bão Delta dự báo sẽ mạnh lên với sức gió lên đến 120 dặm/giờ (193 km/giờ). Các nhà sản xuất dầu tại Mỹ đã sơ tán 183 cơ sở ngoài khơi và tạm dừng khai thác gần 1,5 triệu thùng mỗi ngày.

Vịnh Mexico sản xuất 1,65 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2020. Khu vực này chiếm 17% sản lượng dầu thô của Mỹ, bị ảnh hưởng bởi 10 cơn bão trong năm qua và mỗi khi bão đổ bổ đều khiến sản lượng dầu sụt giảm trong một thời gian ngắn.

Kết thúc phiên 8/10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,24 USD (+3,10%), lên 41,19 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,35 USD (+3,22%), lên 43,34 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục