Giới đầu tư hoảng sợ, đồng loạt tháo chạy

(ĐTCK) Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ, trong đó dự kiến áp thuế lên số sản phẩm sở hữu trí tuệ trị giá 60 tỷ USD từ Trung Quốc khiến giới đầu tư lo sợ sẽ châm ngòi cho cuộc chiến thương mại nên đồng loạt bán tháo trong phiên thứ Năm.
Giới đầu tư hoảng sợ, đồng loạt tháo chạy

Hôm 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký bản ghi nhớ, trong đó dự kiến áp thuế lên số sản phẩm sở hữu trí tuệ trị giá 60 tỷ USD từ Trung Quốc có hiệu lực sau khi kết thúc quá trình tham vấn kéo dài 60 ngày.

Ông Trump cũng yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ xây dựng các biện pháp hạn chế đầu tư, nhằm ngăn các công ty Trung Quốc mua lại doanh nghiệp Mỹ sở hữu công nghệ nhạy cảm.

Đáp trả lại, đại sư quán của Trung Quốc tại Mỹ cho biết, Nếu Mỹ khơi mào chiến tranh thương mại, Trung Quốc sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ lợi ích hợp pháp bằng mọi biện pháp cần thiết.

Diễn biến mới này khiến giới đầu tư lo ngại sẽ có cuộc chiến tranh thương mại nên đồng loạt bán tháo, kéo phố Wall lao dốc mạnh trong phiên thứ Năm.

Cổ phiếu Facebook sau khi hồi phục nhẹ trong phiên thứ Tư đã tiếp tục giảm 2,6% trong phiên thứ Năm sau khi CEO Mark Zuckerberg chính thức lên tiếng sau nhiều ngày im lặng trước scandal. Theo đó, CEO của Facebook đã nói “chúng tôi đã sai” và xin lỗi vì “một sự vi phạm lớn về niềm tin”.

 Kết thúc phiên 22/3, chỉ số Dow Jones giảm 724,42 điểm (-2,93%), xuống 23.957,89 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 68,24 điểm (-2,52%), xuống 2.643,69 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 172,61 (-2,43%), xuống 7.166,68 điểm.

Tương tự, lo ngại về cuộc chiến tranh thương mại khi Mỹ chuẩn bị công bố mức thuế cao với hàng nhập từ Trung Quốc, cổ phiếu châu Âu cũng đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Năm.

Kết thúc phiên 22/3, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 86,38 điểm (-1,23%), xuống 6.952,59 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 209,07 điểm (-1,70%), xuống 12.100,08 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 72,53 điểm (-1,38%), xuống 5.239,74 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản lại tăng điểm rất tốt trong trong phiên giao dịch đầy biến động sau phiên nghỉ trước đó. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1% bất chấp đồng yên tăng mạnh nhờ nhóm cổ phiếu xuất khẩu hấp dẫn nhà đầu tư sau khi Fed tăng lãi suất.

Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, nhất là chứng khoán Hồng Kông mất hơn 1% do ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu công nghệ sau scandal của Facebook.

Kết thúc phiên 22/3, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 211,02 điểm (+0,99%), lên 21.591,99 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 343,47 điểm (-1,09%), xuống 31.071,05 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 17,46 điểm (-0,53%), xuống 3.263,48 điểm.

Nỗi lo sợ về cuộc chiến thương mại không chỉ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, mà cả thị trường hàng hóa, khiến vàng cũng quay đầu giảm nhẹ trở lại sau phiên tăng mạnh trước đó. Thông thường, các thông tin bất lợi liên quan đến địa chính trị, khủng hoảng, chiến tranh, giá vàng sẽ tăng vì đây là kênh đầu tư được nhà đầu tư lựa chọn là nơi trú ẩn an toàn, nhưng trong p hiên thứ Năm, giá kim loại quý này vẫn quay đầu điều chỉnh. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 4 do chưa bắt kịp với phiên tăng mạnh trước đó, nên tiếp tục bù đắp nên tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 22/3, giá vàng giao ngay giảm 3,2 USD/ounce (-0,24%), xuống 1.328,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 tăng 5,9 USD/ounce (+0,45%), lên 1.327,4 USD/ounce.

Lo sợ về cuộc chiến thương mại cũng ảnh hưởng mạnh tới giá dầu thô, khiến giá loại nhiện liệu này quay đầu giảm sau 2 phiên tăng mạnh liên tiếp khi có nhiều thông tin hỗ trợ.

Kết thúc phiên 22/3, giá dầu thô Mỹ giảm 0,87 USD (-1,35%), xuống 64,30 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,56 USD (-0,81%), xuống 68,91 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục