Giới đầu tư hào hứng sau kỳ nghỉ Giáng sinh

(ĐTCK) Sau 4 phiên giảm mạnh liên tiếp trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, phố Wall đã có phiên giao dịch bùng nổ ngay khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ.
Giới đầu tư hào hứng sau kỳ nghỉ Giáng sinh

Lo ngại về đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế, vấn đề chính trị của Mỹ, chiến tranh thương mại, phố Wall đã có chuỗi 4 phiên giảm mạnh liên tiếp trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, kéo chỉ số Dow Jones và S&P 500 xuống mức thấp nhất hơn 16 và 20 tháng.

Tuy nhiên, ngay khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ, thông tin về doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ mạnh nhất trong những năm qua giúp xóa dịu những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế và kích thích nhà đầu tư ồ ạt xuống tiền, kéo Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm, phiên tăng điểm kỳ lục và phiên tăng theo phần trăm mạnh nhất trong gần 1 thập kỷ.

Cụ thể, theo báo cáo của Mastercard, doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ của Mỹ tăng 5,1% so với năm trước, đạt mức 850 tỷ USD, mức mạnh nhất 6 năm qua, giúp nhóm cổ phiếu tiêu dùng bay cao.

Ngoài ra, giá dầu thô tăng mạnh cũng góp phần kéo nhóm cổ phiếu năng lượng khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Kết thúc phiên 26/12, chỉ số Dow Jones tăng 1.086,25 điểm (+4,98%), lên 22.878,45 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 116,60 điểm (+4,96%), lên 2.467,70 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 361,44 điểm (+5,84%), lên 6.554,36 điểm.

Chứng khoán châu Âu vẫn nghỉ lễ, còn trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản hồi phục nhẹ sau những phiên bán tháo trước đó, trong khi chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm do lo ngại về kinh tế toàn cầu. Chứng khoán Hồng Kông vẫn nghỉ lễ Giáng sinh.

Kết thúc phiên 26/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 171,32 điểm (+0,89%), lên 19.327,06 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 6,53 điểm (-0,62%), xuống 2.498,29 điểm.

Tương tự chứng khoán, giá dầu thô cũng có phiên khởi sắc sau khi lao dốc trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ. Giá dầu thô Mỹ có phiên tăng 8%, mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 30/11/2016.

Kết thúc phiên 26/12, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng 3,69 USD (+8,7%), lên 46,22 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 4 USD (+7,93%), lên 54,47 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục