Giới đầu tư cảnh giác với dữ liệu lạm phát mới được công bố

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ ít thay đổi trong phiên thứ Năm (14/8), khi thị trường đón nhận chỉ số giá sản xuất tháng 7 nóng hơn dự kiến, làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.
Ảnh minh họa: AFP. Ảnh minh họa: AFP.

Một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 7 đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong ba năm qua, do chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng vọt, cho thấy lạm phát đang gia tăng trên diện rộng.

Ngay lập tức, các nhà giao dịch đã cắt giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong phần còn lại của năm xuống còn khoảng 56,7%. Nhưng dự báo việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn giữ nguyên ở mức gần như chắc chắn.

"Ngụ ý là Fed sẽ đưa ra mức cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 9. Nhưng đó sẽ là một động thái mang tính chất kỹ thuật. Có nghĩa là vẫn còn quá sớm để Fed tiến đến chu kỳ nới lỏng kéo dài", Thierry Wizman, chiến lược gia ngoại hối và lãi suất toàn cầu tại Macquarie Group cho biết.

Dữ liệu gần đây phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng vừa phải đã củng cố kỳ vọng Fed có khả năng hạ lãi suất mạnh tay vào tháng tới.

Tuy nhiên, báo cáo về chỉ số PPI hôm nay đã làm dấy lên lo ngại rằng thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu có thể bắt đầu tác động đến giá cả trong những tháng tới và làm giảm đà tăng của chứng khoán Mỹ.

Chủ tịch Fed St.Louis Alberto Musalem, một thành viên bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cho biết việc cắt giảm lãi suất 0,5% tại cuộc họp tháng 9 của Fed là không được đảm bảo, một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng điều đó là có thể.

Trong khi đó, trọng tâm theo dõi khác của thị trường sẽ là cuộc gặp sắp tới của Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần.

Kết thúc phiên 14/8: Chỉ số Dow Jones giảm 11,01 điểm (-0,02%), xuống 44.911,26 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,96 điểm (+0,03%), lên 6.468,54 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,47 điểm (-0,01%), xuống 21.710,67 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng với cổ phiếu hàng không vũ trụ và quốc phòng và tài chính cung cấp sự thúc đẩy lớn nhất cho thị trường.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,55% lên 553,87 điểm.

Chỉ số cổ phiếu công nghiệp nhích 1% và là một trong những nhóm tăng tốt nhất, lớn nhất trong ngành, trong khi với các công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng tăng 2,2% ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Nga vào cuối tuần.

Trong khi đó, một số kết quả kinh doanh lạc quan cũng hỗ trợ tâm lý, với Admiral Group PLC tăng 6,6% và đạt mức cao kỷ lục, sau khi công bố lợi nhuận mạnh mẽ trong nửa đầu năm. Cổ phiếu Aviva tăng 2,6% lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2007, sau khi tăng tỷ lệ tạm ứng cổ tức nhờ lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm mạnh hơn.

Cổ phiếu FLSmidth & Co tăng 6,7%, sau khi nhà cung cấp công nghệ khai thác và xi măng của Đan Mạch báo cáo kết quả quý II khả quan và nâng dự báo kết quả kinh doanh trong năm.

Kết thúc phiên 14/8: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 12,01 điểm (+0,13%), lên 9.177,24 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 191,91 điểm (+0,79%), lên 24.377,50 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 65,37 điểm (+0,84%), lên 7.870,34 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục