Sau 3 tuần giảm điểm mạnh từ vùng giá 1.900 điểm về dưới 1.600 điểm kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran, thị trường chứng khoán đã hồi phục trong tuần giao dịch cuối tháng 3. Tuy nhiên, VN-Index vẫn giao dịch dưới kháng cự 1.700 điểm và thanh khoản thị trường khá yếu, cho thấy lực cầu tham gia còn yếu.
Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích, Công ty chứng khoán Agriseco, ở thời điểm hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn kiểm định vùng đáy ngắn hạn và hồi phục kỹ thuật. Tín hiệu xác nhận đáy ngắn hạn chỉ thực sự rõ nét khi trong tuần giao dịch này, VN-Index vẫn duy trì được trên mốc hỗ trợ MA200, đồng thời, thu hẹp khoảng cách với các ngưỡng kháng cự MA20 và MA50, thanh khoản cải thiện và vượt mức bình quân 20 phiên.
Tuy nhiên, đáng chú ý trong những ngày nghỉ cuối tuần, thông tin liên quan đến chiến sự tại Trung Đông với những căng thẳng tiếp tục leo thang bất chấp các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, đã khiến giới đầu tư lo ngại diễn biến thị trường tuần mới sẽ có những “chao đảo”.
Bên cạnh thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương sáng thứ Hai đồng loạt giảm mạnh, chứng khoán trong nước cũng mở cửa chìm trong sắc đỏ.
Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, với áp lực chính đến từ các cổ phiếu trong rổ VN30 cũng như nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng và chứng khoán, đã khiến VN-Index nhanh chóng lùi về dưới mốc 1.650 điểm, thậm chí có thời điểm giảm hơn 30 điểm.
Trong khi hầu hết các nhóm ngành đều rơi vào trạng thái điều chỉnh, thì nhóm cổ phiếu năng lượng lại lội ngược dòng thành công với hầu hết đều giao dịch trong sắc xanh. Cụ thể, PVS và PVS cùng tăng khoảng 15%, trong khi BSR, PVC và OIL đang tăng 3-4%...
Áp lực cung giá thấp tuy đã chững lại, nhưng việc nhà đầu tư vẫn muốn bán khiến sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Trong khi đó, thị trường cũng không có thêm những trụ đỡ đáng kể nào xuất hiện ở nửa sau của phiên, khiến VN-Index đi ngang quanh ngưỡng 1.650 điểm cho đến khi tạm nghỉ giờ trưa.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 66 mã tăng và 247 mã giảm, VN-Index giảm 22,65 điểm (-1,35%), xuống 1.650,15 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 376,9 triệu đơn vị, giá trị 10.050,7 tỷ đồng, tăng gần 20% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên sáng thứ Sáu tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 31,6 triệu đơn vị, giá trị 962,8 tỷ đồng.
Nhóm bluechip chỉ còn HPG và GVR tăng nhẹ, cùng với đó các mã LPB, SSB,. VPL về tham chiếu.
Còn lại đều chìm trong sắc đỏ, nhưng may mắn phần lớn giảm điểm không đáng quan ngại, ngoại trừ DGC khi mất 5,7% xuống 38.850 đồng. Theo sau là TCB, CTG, SHB, VIC, MWG, HDB, SSI và FPT với mức giảm từ 2% đến gần 3%.
Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ giao dịch khá ảm đạm, với chỉ lác đác vài cổ phiếu như HID, PAN, HTN nổi sóng khi tăng kịch trần, các mã DXS +4,9% lên 7.090 đồng, GEE +4,7% lên 180.700 đồng, BSR +3,1% lên 28.450 đồng.
Trái lại, như đã đề cập, việc lực cung giá thấp được tiết giảm đã giúp phần lớn các cổ phiếu đều thu hẹp đà đi xuống, tuy nhiên vẫn còn một vài cái tên đáng kể như VVS, HRC giảm sàn, cùng TCX -5,1% xuống 49.900 đồng, VPX -4,2% xuống 28.250 đồng, DSE -4,1% xuống 23.050 đồng, FRT -3,8% xuống 156.300 đồng, VGC -3,5% xuống 44.000 đồng, VND -3,2% xuống 15.350 đồng…
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm từ sớm và cũng đã hãm đà rơi sau đó và đi ngang cho đến khi kết phiên.
Chốt phiên sáng, sàn HNX có 52 mã tăng và 84 mã giảm, HNX-Index giảm 2,25 điểm (-0,89%), xuống 250,11 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 37,8 triệu đơn vị, giá trị 761,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,19 triệu đơn vị, giá trị 89,8 tỷ đồng.
Nhóm các cổ phiếu thanh khoản cao nhất đa số giảm, với NRC, VC3, HUT, IDC, VFS, MBS, SHS và CEO, nhưng mức giảm cũng chỉ từ 1% đến hơn 2%. Trong khi đó, TNG, PVS và PVC nhích lên, dù mức tăng cũng không cao.
Trong đó, khớp lệnh cao nhất là hai cổ phiếu SHS và CEO với 5,6 đến gần 6 triệu đơn vị.
Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index giằng co, rung lắc quanh tham chiếu và tạm kết phiên trong vùng tích cực.
Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (+0,19%), lên 124,56 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 21,3 triệu đơn vị, giá trị 285,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 6,6 triệu đơn vị, giá trị 42,7 tỷ đồng.
Giao dịch khá ảm đạm và phân hóa, với các cổ phiếu MSR nhích nhẹ, OIL +3,9% lên 15.900 đồng, khớp lần lượt 1,03 triệu và 2,07 triệu đơn vị. Cổ phiếu FOX +5,7% lên 87.300 đồng, khớp 0,41 triệu đơn vị.
Các mã thanh khoản tốt khác như AAS, HBC, HNM, VGT, QTP đều giảm, dù cũng chỉ mất trên dưới 2%.