Sau tuần giao dịch không mấy tích cực, thị trường vẫn duy trì trạng thái ảm đạm trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6, khi dòng tiền vẫn chủ yếu đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản “cạn kiệt” và chỉ số chung khó bật hồi.
Về kỹ thuật, các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống nên xu hướng điều chỉnh giảm chưa có tín hiệu dừng lại. Khả năng cao VN-Index vẫn sẽ rung lắc trước khi xuất hiện xu hướng mới. Vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh vùng 1.830-1.840 điểm.
Theo dự báo của ông Lê Quang Hải - Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Chi nhánh Đà Nẵng - CTCK Yuanta Việt Nam, xu hướng chủ đạo của thị trường trong tuần này sẽ là sideway-down, tức là giằng co trong biên độ hẹp, nhưng có phần nghiêng về phía giảm. Điểm mấu chốt nằm ở sự suy yếu của dòng tiền, thể hiện rõ qua thanh khoản liên tục ở mức thấp và sự "mất tích" của các nhóm cổ phiếu lớn. Những cổ phiếu từng có sức ảnh hưởng mạnh đến chỉ số như VIC, VHM gần đây hầu như không còn đóng vai trò dẫn dắt, giao dịch ảm đạm và không tạo được sự lan tỏa.
Quay lại diễn biến thị trường phiên sáng 2/6, dù thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện, nhưng VN-Index đã hồi phục sắc xanh sau 5 phiên giảm liên tiếp.
Tuy nhiên, lực đỡ khá yếu và chủ yếu đến từ một số cổ phiếu lớn như VIC, VHM, FPT, nên VN-Index tăng kém bền vững và trở lại trạng thái rung lắc nhẹ khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục.
Trong khi nhóm bluechip giao dịch phân hóa trong biên độ hẹp, dòng tiền đã tiếp sức giúp nhiều mã nhỏ dậy sóng. Điển hình là HQC, cổ phiếu này sớm khoe sắc tím và hiện đã khớp lệnh tới hơn 11,4 triệu đơn vị cùng khối lượng dư mua trần hơn 7,5 triệu đơn vị.
Các cổ phiếu nhỏ khác như JVC, TDH, TSC, VNE cũng đang trong trạng thái dư mua trần. Ngoài ra, ST8, ITC, BKG, EVG tăng khá tốt trên dưới 5%.
... tiếp tục cập nhật