Trong phiên hôm qua, thị trường khá tích cực ngay từ sớm nhờ điểm tựa từ cổ phiếu lớn là VIC khi có lúc mã này đã tăng kịch trần và giúp VN-Index chạm gần 1.850 điểm.
Tuy nhiên, diễn biến thị trường ngày càng kém khả quan, đặc biệt về cuối ngày khi áp lực cung gia tăng trên diện rộng, cùng trụ đỡ VIC hạ độ cao đã khiến VN-Index đảo chiều, lùi về quanh tham chiếu, giằng co nhẹ trước khi có nhịp giảm dứt khoát khi đóng cửa về dưới 1.810 điểm.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay 6/3, thị trường đã suy yếu ngay từ sớm và dễ dàng để thủng mốc tâm lý 1.800 điểm khi sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử. Ngay cả nhóm cổ phiếu hút mạnh dòng tiền gần đây là dầu khí, năng lượng, vận tải cũng đã hết lực và hạ độ cao, thậm chí những cái tên lớn như PLX, GAS còn giảm khá sâu, mất 4-5%.
Trong khi đó, các trụ cột khác phần lớn cũng đều chìm trong sắc đỏ, như MSN, VJC, GVR, SSI, MWG, còn sắc xanh le lói với biên độ thấp tại SHB, VPL, DGC…khiến VN-Index ghi nhận mức giảm 20 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch.
Dù sắc đỏ vẫn chi phối bảng điện tử trong phần còn lại của phiên, nhưng áp lực cung giá thấp đã phần nào được tiết giảm, trong khi các bluechip cũng đã bớt tiêu cực hơn khi thu hẹp đà đi xuống. Qua đó, góp phần giúp VN-Index trồi dần lên vùng tham chiếu, lấy lại mốc 1.800 điểm khi kết phiên.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 108 mã tăng và 190 mã giảm, VN-Index giảm 6,05 điểm (-0,33%), xuống 1.802,46 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 454,4 triệu đơn vị, giá trị 14.314,9 tỷ đồng, giảm hơn 21% về khối lượng và 20% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 28 triệu đơn vị, giá trị 1.011 tỷ đồng.
Phần lớn các cổ phiếu bluechip giảm sâu đầu phiên như GAS, PLX đã chỉ còn giảm nhẹ, với GAS -2,5% xuống 116.700 đồng, PLX thậm chí chỉ còn giảm nhẹ 0,3% xuống 64.500 đồng.
Các mã MSN, VJC, MWG cũng chỉ mất trên dưới 2% đôi chút, cùng SSI -2,8% xuống 32.500 đồng.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DGC dẫn đầu với mức tăng gần 4% lên 73.800 đồng. Theo sau là VPL khi +2,4% lên 77.300 đồng, các mã BID, VCB, HDB, VHM, SHB duy trì sắc xanh nhạt.
Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ chững lại và chỉ một số mã riêng lẻ đáng chú ý như PVT khi duy trì mức tăng cao +6,6% lên 30.60 đồng, khớp lệnh hơn 8,8 triệu đơn vị. Cùng EVF khi +4,5% lên 14.000 đồng, khớp 9,2 triệu đơn vị, các mã GEG, VCG, DCM, BSR tăng trên dưới 3%.
Ngoài ra là VIX, trong ngày giao dịch không hưởng quyền nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 10:6 với giá 12.000 đồng đã tăng mạnh hơn 4% lên 18.000 đồng, khớp hơn 28,6 triệu đơn vị.
Trái lại, áp lực cung tuy vẫn còn trên diện rộng, nhưng nhà đầu tư phần lớn không bán tháo giá thấp, nên đa phần các mã giảm đã hãm đà rơi, ngoài một số như PNJ, TDP, DRH, BFC, FRT, TCX giảm từ 3% đến hơn 5%.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sau nửa đầu phiên tăng điểm đã chịu sức ép lớn hơn và đảo chiều giảm.
Chốt phiên, sàn HNX có 57 mã tăng và 72 mã giảm, HNX-Index giảm 0,95 điểm (-0,37%), xuống 256,64 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41,4 triệu đơn vị, giá trị 1.036,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận không đáng kể.
Bảng điện tử phân hóa khá mạnh, với các cổ phiếu nhỏ GKM tăng kịch trần lên 1.800 đồng, hai cổ phiếu DVM và PVC nhích hơn 3% lên lần lượt 6.700 đồng và 20.700 đồng.
Các cổ phiếu lớn ngoài CEO +2,5% lên 16.400 đồng, thì SHS, MBS giảm 2-3%, IDC giảm nhẹ, khớp từ 0,76 triệu đến hơn 3,6 triệu đơn vị.
Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đảo chiều giảm từ khá sớm, nhưng bất ngờ có nhịp bật lên trở lại trên tham chiếu ở những phút cuối.
Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,31 điểm (+0,24%), lên 128,21 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 35,1 triệu đơn vị, giá trị 418,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,67 triệu đơn vị, giá trị 17,1 tỷ đồng.
Phần lớn các cổ phiếu thanh khoản cao nhất đều giảm, như VGT, HBC, HNG mất hơn 3%, cùng BCR -6,7% xuống 1.400 đồng, POM -2% xuống 5.000 đồng.
Các cổ phiếu còn tăng là DDV, MSR và OIL nhưng mức tăng khiêm tốn, khớp 1,1 triệu đến hơn 4,1 triệu đơn vị.