Trong phiên hôm qua, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh từ sớm và có thời điểm thủng mốc tâm lý 1.800 điểm dưới tác động của nhóm Vingroup. Dù vậy, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khá nhanh tại vùng giá thấp, giúp chỉ số có lúc đã vượt lên trên tham chiếu vào đầu phiên chiều.
Tuy nhiên, thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể, trong khi áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, vẫn quá lớn khiến chỉ số thêm một lần đảo chiều giảm về cuối ngày.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay 4/6, chưa có nhiều chuyển biến mới tích cực đáng kể nào đối với thị trường sau khi đã trải qua 7 phiên liên tiếp giảm.
Dòng tiền vẫn khá yếu và bảng điện tử bị chi phối bởi sắc đỏ và sự phân hóa mạnh ở nhóm VN30 khiến VN-Index liên tục đảo chiều với những nhịp rung lắc nhẹ quanh tham chiếu sau hơn 1 giờ giao dịch.
Điểm nhấn đáng kể nhất là tại một vài mã dầu khí với PVD, BSR, GAS tăng 2-3%, cổ phiếu ASP tăng hơn 6% và đặc biệt là PLX khi bất ngờ tăng kịch trần +6,9% lên 41.850 đồng, khớp gần 5 triệu đơn vị.
Trong khi đó, một bluechip khác là ACB tiếp tục duy trì sức hút khi thanh khoản khớp lệnh dẫn đầu sàn với hơn 22 triệu đơn vị, nhưng giá cổ phiếu đã chững lại và chỉ còn nhích nhẹ.
Diễn biến gần như đi ngang của VN-Index tiếp diễn trong phần còn lại của phiên với giao dịch ảm đạm, thanh khoản thấp và sắc đỏ vẫn chi phối bảng điện tử.
Chốt phiên, sàn HOSE có 88 mã tăng và 200 mã giảm, VN-Index giảm 0,35 điểm (-0,02%), xuống 1.818,66 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 242,8 triệu đơn vị, giá trị 7.000,5 tỷ đồng, giảm 28% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 37 triệu đơn vị, giá trị 893 tỷ đồng.
Nhóm bluechip vẫn là cổ phiếu dầu khí PLX là điểm nhấn khi duy trì mức giá trần +6,9% lên 41.850 đồng, khớp hơn 5 triệu đơn vị. Theo sau cũng là hai mã khác cùng ngành là BSR khi +3,6% lên 28.850 đồng, khớp 4,22 triệu đơn vị và GAS nhích hơn 2% lên 86.200 đồng.
Còn lại các mã TPB, BID, ACB, GVR nhích trên dưới 1% và STB +2,9% lên 68.000 đồng. Trong đó, ACB thanh khoản cao nhất nhóm và cũng là cổ phiếu hút giao dịch nhất trên sàn với hơn 28,3 triệu đơn vị.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu LPB dẫn đầu đà giảm khi mất hơn 4% xuống 45.900 đồng. Còn lại cũng chỉ giảm nhẹ với sự góp mặt của MBB, SSB, MSN, MWG và VPL.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng đã chững lại, ngoài cổ phiếu C32 tăng hết biên độ lên 14.750 đồng và ASP nhích hơn 5% lên 7.900 đồng…
Trái lại, cũng không nhiều cổ phiếu giảm sâu, dù HQC, VNE, JVC, BKG, CRE mất từ 3% đến hơn 5%.
Trên sàn HNX, sức ép từ các cổ phiếu lớn tiếp tục khiến HNX-Index giảm mạnh từ sớm.
Chốt phiên, sàn HNX có 49 mã tăng và 65 mã giảm, HNX-Index giảm 11,42 điểm (-3,60%), xuống 306,06 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 22,6 triệu đơn vị, giá trị 363,6 tỷ đồng.
Cổ phiếu THD từ giá sàn về còn -8,1% xuống 147.000 đồng, trong khi một mã lớn khác là KSF giảm hết biên độ -10% xuống 91.900 đồng.
Các mã lớn khác là CEO, SHS, HUT cũng giảm, dù mức giảm chỉ trên dưới 1%, khớp từ 0,9 triệu đến hơn 2,6 triệu đơn vị.
Các mã còn tăng là cặp đôi dầu khí PVC và PVS, nhưng cũng chỉ nhích trên dưới 2% đôi chút.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index sau ít phút mở cửa giảm điểm đã đảo chiều tăng khi bảng điện tử khởi sắc hơn.
Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 0,39 điểm (+0,31%), lên 126,01 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 8,5 triệu đơn vị, giá trị 118 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận không đáng kể.
Phần lớn các mã thanh khoản cao nhất đều tăng, như VGT, HNG, TVN, ACV, VGI, ABB và OIL, thậm chí HHG còn tăng kịch trần lên 800 đồng, khớp từ 0,17 triệu đến gần 2 triệu đơn vị.