Giao dịch chứng khoán phiên sáng 19/6: Nhà đầu tư thận trọng với phiên đáo hạn phái sinh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vẫn là những tín hiệu thường thấy trên thị trường trong các phiên đáo hạn phái sinh với giao dịch chủ yếu là xu hướng thận trọng dâng cao, thanh khoản theo đó bị kéo xuống thấp.
Giao dịch chứng khoán phiên sáng 19/6: Nhà đầu tư thận trọng với phiên đáo hạn phái sinh

Trong phiên hôm qua, thị trường đã gặp áp lực chốt lời từ sớm và chuyển qua trạng thái rung lắc, điều chỉnh, đặc biệt là khi VN-Index thử thách vùng đỉnh ngắn hạn 1.350 điểm.

Tuy nhiên, áp lực bán không quá lớn, trong khi một số cổ phiếu lớn vẫn giao dịch khởi sắc, đã hỗ trợ tốt giúp thị trường không giảm mạnh. Thậm chí, chỉ số VN-Index đã bật hồi về cuối phiên và tiến về sát mốc tham chiếu khi đóng cửa.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay 19/6, áp lực điều chỉnh quay trở lại khá nhanh đối với thị trường với những nhịp rung lắc quanh tham chiếu, trong bối cảnh bảng điện tử nghiêng hẳn về số mã giảm.

Giao dịch trở nên thận trọng khá dễ hiểu khi nhiều yếu tố hiện tại khiến xu hướng khó đoán hơn, đó là tác động có thể đến bất ngờ từ bên ngoài với trọng tâm là cuộc xung đột tại Trung Đông. Cùng với đó là nội tại của thị trường, khi VN-Index đang ở quanh ngưỡng cản mạnh, mức cao nhất trong ba năm qua tại 1.350 điểm.

Bên cạnh đó, phiên hôm nay cũng là phiên đáo hạn phái sinh càng khiến nhà đầu tư có thêm lý do để đứng ngoài, chờ đợi, thanh khoản toàn thị trường theo đó bị kéo xuống khá thấp ngay từ sớm.

Một vài cổ phiếu nhỏ duy trì sức hút, giúp thị trường không quá ảm đạm như TCD, LGL sớm tăng kịch trần lên 2.160 đồng và 3.620 đồng, các mã HAP, SFG, BCG, TNT, PHR, DRH, LDG tăng 3% đến gần 6%.

Giao dịch tiếp tục chậm lại ở nửa sau của phiên, nhà đầu tư hạn chế mở vị thế, những cũng không bán quá mức dù sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Chỉ số VN-Index lùi về dưới tham chiếu và giằng co trong biên độ thấp quanh ngưỡng 1.345 điểm khi kết phiên.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 79 mã tăng và 207mã giảm, VN-Index giảm 2,77 điểm (-0,21%), xuống 1.344,06 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 315,7 triệu đơn vị, giá trị 7.642,2 tỷ đồng, giảm 27% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 14,8 triệu đơn vị, giá trị 409,2 tỷ đồng.

Các bluechip đa số chìm trong sắc đỏ, nhưng mức giảm lại không đáng quan ngại, với MSN dẫn đầu cũng chỉ mất 1,9% xuống 66.200 đồng. Theo sau là HPG, PLX, BCM với mức giảm chỉ từ 1,1% đến 1,7%.

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu tăng điểm, với TCB có phần tích cực hơn khi tăng gần 2% lên 33.450 đồng, khớp được hơn 11,3 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu SHB vẫn là mã khớp lệnh vượt trội và bỏ xa phần còn lại với 32,8 triệu đơn vị, nhưng giá cổ phiếu cũng chỉ biến động nhẹ, giảm 0,4% xuống 13.100 đồng.

Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng ít thay đổi so với thời điểm đầu phiên. Trong đó, TCD và LGL vẫn là hai cái tên duy nhất giữ sắc tím tại 2.160 đồng và 3.620 đồng. Các mã HAP, TDH, SFG, BCG, LDG, BFC, PHR, DRH tăng 3% đến hơn 6%.

Trái lại, một số cổ phiếu như NLG, SHI, DPG, DXS, CRC giảm trên dưới 2% và DCL giảm sàn -7% xuống 26.050 đồng, khớp 0,66 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sau nửa đầu phiên tăng điểm cũng đã đảo chiều giảm về dưới tham chiếu, dù mức giảm cũng chỉ dừng lại ở mức thấp.

Chốt phiên, sàn HNX có 42 mã tăng và 73 mã giảm, HNX-Index giảm 1,25 điểm (-0,55%), xuống 226,95 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 34,8 triệu đơn vị, giá trị 655,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,08 triệu đơn vị, giá trị 14 tỷ đồng.

Sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử, nhưng sự thận trọng cũng được thể hiện khi đà giảm cũng không lớn, với SHS, MBS, LAS, IDC, HUT, giảm trên dưới 1%, các mã PVS, VC2, PLC, C69 giảm 2-3%.

Trong khi đó, cổ phiếu nhỏ DDG là tâm điểm khi tăng kịch trần +7,7% lên 2.800 đồng, khớp 1,17 triệu đơn vị.

Trên UPCoM, nhiều cổ phiếu đảo chiều từ sớm cũng đã khiến UPCoM-Index lùi về dưới tham chiếu và tìm đến các ngưỡng thấp hơn trong phiên.

Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,47 điểm (-0,47%), xuống 98,84 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 11,4 triệu đơn vị, giá trị 176,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,36 triệu đơn vị, giá trị 6,77 tỷ đồng.

Hầu hết các mã thanh khoản cao nhất đều giảm, với OIL, DDV, MSR, BVB và ABB, mất 1,2% đến hơn 3,5%, khớp 0,53 triệu đến hơn 1,23 triệu đơn vị.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục