Trong phiên hôm qua, áp lực bán chốt lời ngay từ sớm đã khiến VN-Index giảm mạnh, có lúc về dưới mốc 1.850 điểm do các cổ phiếu mã vốn hóa lớn như Vingroup và ngân hàng quốc doanh.
Tuy nhiên, bảng điện tử không quá tiêu cực khi lực mua quay sang các nhóm ngành khác, dù không quá lớn nhưng cũng đủ giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, trước khi lực cung gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số rung lắc và lui về 1.865 điểm khi đóng cửa.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay 16/1, sự trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup và các mã ngân hàng CTG, BID, VCB, STB, với mức tăng 3-6%, cùng các bluecchip khác là FPT, GAS, PLX đã giúp VN-Index hồi phục mạnh lên trên mốc 1.900 điểm, trước khi hạ nhiệt đôi chút về vùng 1.890 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch.
Tuy nhiên, phần còn lại của bảng điện tử lại phân hóa và nhiều nhà đầu tư vẫn cảnh giác cao sau phiên giảm khá mạnh hôm qua. Các nhóm ngành cổ phiếu theo đó chỉ lác đác một số ít cái tên nổi bật như tại nhóm bảo hiểm với BMI, MIG, BVH nhích 3-5% và PVI tăng kịch trần trên HNX tại 112.500 đồng, tân binh KLB có thêm một phiên tăng tích cực gần 5%, các mã PNJ, PGV, TIP tăng 5-6%...
Sau nhịp chững lại ở 1.885 điểm, sắc xanh đã xuất hiện thêm ở nhiều cổ phiếu bluechip, trong khi các mã lớn cũng nới đà tăng. Qua đó, đưa VN-Index trở lại gần với ngưỡng 1.900 điểm khi kết phiên. Dòng tiền suy giảm do nhà đầu tư vẫn thận trọng với phần còn lại của thị trường, nhưng không đáng quan ngại.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 177 mã tăng và 135 mã giảm, VN-Index tăng 30,54 điểm (+1,64%), lên 1.895,34 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 479,7 triệu đơn vị, giá trị 17.347 tỷ đồng, giảm 22% về khối lượng và 17% so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 11 triệu đơn vị, giá trị 275 tỷ đồng.
Nhóm bluechip chỉ còn HDB giảm hơn 2% cùng một số mã khác giảm nhẹ như SHB, GVR, ACB, VIB DGC.
Phần còn lại đều tăng với FPT dẫn đầu khi tăng kịch trần +6,9% lên 105.300 đồng.
Nhóm cổ phiếu Vingroup nới đà đi lên với VIC +4,6% lên 160.000 đồng, VHM +3,3% lên 123.900 đồng, VRE +2,2% lên 32.150 đồng. Tổng cộng đóng góp gần 16 điểm cho VN-Index.
Tăng đáng kể khác còn STB, MSN, PLX và MWG với mức tăng từ hơn 3% đến hơn 4%. Các mã TCB, HPG, VNM, VJC, VCB, GAS, BID tăng trên dưới 2%.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn là những cái tên từ đầu phiên duy trì mức tăng đáng chú ý, với ba cổ phiếu bảo hiểm BMI, MIG, BVH tăng hơn 2% đến hơn 4%, các mã FTS, MSH, KLB, ITD, bán lẻ và phân phối ICT với PET, FRT, PNJ, DGW tăng từ hơn 5% đến gần 7%, các mã TIP, PGV, HRC tăng kịch trần.
Ở chiều ngược lại, lực cung được tiết giảm, nên các cổ phiếu giảm sâu đi kèm thanh khoản cao hầu như không xuất hiện.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sau nhịp tăng đầu phiên đã dần hạ nhiệt và kết phiên chỉ còn tăng nhẹ.
Chốt phiên, sàn HNX có 82 mã tăng và 52 mã giảm, HNX-Index tăng 0,64 điểm (+0,25%), lên 253,8 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 56 triệu đơn vị, giá trị 1.112,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 6,1 triệu đơn vị, giá trị 88,5 tỷ đồng.
Cổ phiếu đáng chú ý nhất là ở ngành bảo hiểm khi PVI tăng kịch trần +10% lên 112.500 đồng, khớp hơn 0,93 triệu đơn vị.
Các cổ phiếu thanh khoản cao trái chiều, với IDC, TNG, HUT, VFS tăng nhẹ trên dưới 2% và MST +4,6% lên 6.800 đồng, trong khi PVC, MBS, CEO, SHS giảm, dù mức giảm chỉ trên dưới 1%.
Trên UpCoM, dòng tiền bất ngờ chảy mạnh, giúp UpCoM-Index tăng tốc về cuối phiên.
Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 1,7 điểm (+1,35%), lên 127,78 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 84,7 triệu đơn vị, giá trị 910,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 10,9 triệu đơn vị, giá trị 111,7 tỷ đồng.
Hầu hết các cổ phiếu thanh khoản cao nhất đều tăng, với ACM, DSC, FOX, G36, PVC, POM đã tăng hết biên độ. Các mã HNG, HBC, VEA, TVN, C4G, TTN có mức tăng từ hơn 6% đến hơn 14%, khớp từ 0,64 triệu đến hơn 5,7 triệu đơn vị, riêng cổ phiếu HNG khớp lệnh vượt trội với hơn 24,6 triệu đơn vị.