Giá Bitcoin tăng giúp Tesla kiếm được lợi nhuận cao hơn 30% doanh số bán xe điện năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo báo cáo của Times of London, khoản đầu tư 1,5 tỷ USD của Tesla khiến công ty có lợi nhuận cao hơn cả doanh số bán xe điện vào năm 2020.
Giá Bitcoin tăng giúp Tesla kiếm được lợi nhuận cao hơn 30% doanh số bán xe điện năm 2020

Vào thứ Sáu, tiền điện tử đã vượt qua mức 55.000 USD, đưa vốn hóa thị trường của Bitcoin lên trên 1 nghìn tỷ USD. Điều này có nghĩa là nếu Tesla vẫn giữ lượng Bitcoin như đã làm vào ngày 31/1/2021, Tesla đã kiếm được lợi nhuận khoảng 930 triệu USD kể từ tháng 1 tới nay.

Theo báo cáo, con số này cao hơn gần 30% so với doanh thu 721 triệu USD từ bán xe điện trong năm 2020.

Giá Bitcoin liên tục vượt đỉnh đã là một nguồn tranh luận trong cộng đồng đầu tư, với nhiều người lo ngại rằng mức tăng 546% trong vòng 12 tháng qua (theo dữ liệu của CoinDesk) có thể đã tạo ra bong bóng và UBS Group AG (UBS – Ngân hàng đầu tư đa quốc gia và công ty dịch vụ tài chính của Thụy Sĩ) cảnh báo rủi ro Bitcoin có thể không có giá trị.

Tuy nhiên, CEO của Tesla, Elon Musk, đã bảo vệ khoản đầu tư này.

"Việc sở hữu một khoản đầu tư vào sẽ là mạo hiểm đối với một công ty S&P500. Bitcoin đơn giản là một dạng thanh khoản đỡ ngớ ngẩn hơn tiền mặt", Musk đã trả lời cuộc phỏng vấn của Bloomberg ngày thứ Năm (18/1).

Ngày 8/2, lần đầu tiên Tesla công bố đã đầu tư vào Bitcoin. Theo đó, Tesla đã mua số Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD vào tháng Giêng. Công ty cũng thông báo rằng họ có kế hoạch bắt đầu chấp nhận tiền điện tử như một hình thức thanh toán trong tương lai cho các sản phẩm của công ty, theo báo cáo của CNBC.

Cổ phiếu Tesla đã tăng 2% sau tin tức đầu tư vào Bitcoin và sau đó, giá Bitcoin cũng liên tục vượt đỉnh lịch sử.

Mặc dù Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của JPMorgan gọi Bitcoin là một "trò lừa đảo" vào năm 2017, theo báo cáo của CNBC. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tổ chức đang bắt đầu lưu ý đến tiền điện tử. Ngay cả JPMorgan hiện đang đưa ra dự báo giá Bitcoin chạm mức 146.000 USD trong tương lai.

Theo The Wall Street Journal, BNY Mellon, Ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ cũng bắt đầu tham gia vào Bitcoin.

Các nhà đầu tư đang tiếp tục theo dõi thêm các tổ chức lớn đầu tư vào tiền điện tử trong thời gian sắp tới.

"Nếu bạn là Giám đốc điều hành của công ty và đang suy nghĩ về việc thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của mình, bạn vẫn có cơ hội, nhưng không lâu nữa", tỷ phú Tyler Winklevoss, đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini viết trên Twitter.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục