General Motors rút khỏi châu Âu

(ĐTCK) Sau nhiều đồn đoán vài tuần gần đây, General Motors (GM) đã chính thức thực hiện việc rút hoạt động kinh doanh ra khỏi châu Âu với việc bán lại bộ phận tại đây.
General Motors rút khỏi châu Âu

General Motors đã bán Opel, đơn vị hoạt động tại châu Âu cho PSA Group với giá 2,3 tỷ USD. Thương vụ này bao gồm bộ phận kinh doanh của GM là Opel/Vauxhall với giá 1,3 tỷ USD và bộ phận tài chính GM Financial có giá 1 tỷ USD.

“Chúng tôi rất tự hào được hợp nhất với Opel/Vauxhall và cam kết chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển những thế mạnh của công ty, cũng như đẩy mạnh hơn sự phát triển”, Carlos Tavares, Chủ tịch HĐQT PSA cho biết.

Thông tin về thương vụ này đã được đồn đoán trong thời gian qua. Với việc mua lại bộ phận hoạt động của GM tại châu Âu, PSA Group trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai trong khu vực, chỉ sau Volkswagen Group. 

General Motors rút khỏi châu Âu ảnh 1

Doanh số bán hàng tại 5 thị trường lớn nhất của PSA và Opel (cột màu xanh) so với Volkswagen (Cột màu vàng) năm 2016 

Cổ phiếu của PSA đã tăng khoảng 5,25% sau thông tin trên, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2011. Cổ phiếu của GM không có thay đổi đáng kể. 

GM đã “từ bỏ” hoạt động tại châu Âu sau khi đã góp mặt tại thị trường này kể từ trước Chiến tranh thế giới thứ 2. Hãng xe Mỹ này từng có ý định bán Opel sau khủng hoảng tài chính năm 2009, tuy nhiên đã thay đổi quyết định. Kể từ đó tới nay, GM phải vật lộn để duy trì lợi nhuận tại khu vực này, trước những thử thách tại thị trường xe cộ khắc nghiệt. 

Tại châu Âu, Opel có 9 cơ sở, riêng trụ sở tại Russelsheim có tới 14.000 nhân viên.

Mary Barra, CEO GM cho biết: “Đối với GM, thương vụ này là một bước đi mới trong thế giới luôn thay đổi. Nó thúc đẩy hiệu quả hoạt động và tạo động lực mới cho Công ty”.

Trước đó, GM đã rút lui khỏi thị trường Nga và tạm dừng việc bán sản phẩm Chevrolet tại châu Âu. Bên cạnh đó, Công ty đã không còn sản xuất ô tô tại Australia.

Lam Phong (Theo Business Insider)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục