Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (26/7), Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã thông qua một đợt tăng lãi suất khác và đưa lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 22 năm.
Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm

Trong một động thái đã được thị trường tài chính dự báo, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên phạm vi mục tiêu là 5,25% - 5,5% và cũng là mức lãi suất cao nhất kể từ đầu năm 2001.

Các thị trường đang theo dõi các dấu hiệu cho thấy đợt tăng lãi suất này có thể là lần cuối cùng trước khi các quan chức Fed tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất để xem các đợt tăng trước đó đang tác động như thế nào đến các điều kiện kinh tế. Trong khi các nhà hoạch định chính sách chỉ ra tại cuộc họp tháng 6 rằng hai đợt tăng lãi suất sẽ diễn ra trong năm nay, thị trường đã định giá một cơ hội tốt hơn cả là sẽ không có thêm bất kỳ động thái nào trong năm nay.

Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Fed, Jerome Powell cho biết, lạm phát đã giảm bớt phần nào kể từ giữa năm ngoái, nhưng việc đạt được mục tiêu 2% của Fed “còn một chặng đường dài phía trước”.

“Tôi muốn nói rằng chắc chắn có khả năng chúng tôi sẽ tăng lãi suất trở lại tại cuộc họp tháng 9 nếu dữ liệu được đảm bảo. Và tôi cũng muốn nói rằng, có thể chúng tôi sẽ chọn giữ nguyên lãi suất và chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá cẩn thận tại từng cuộc họp”, ông cho biết.

Joe Brusuelas, nhà kinh tế trưởng của Mỹ tại RSM cho biết: “Đã đến lúc Fed cho nền kinh tế thời gian để hấp thụ tác động của các đợt tăng lãi suất trước đây. Với mức tăng lãi suất mới nhất của Fed là 25 điểm cơ bản, chúng tôi nghĩ rằng sự cải thiện về tốc độ lạm phát cơ bản, tạo việc làm mạnh mẽ hơn và tăng trưởng khiêm tốn đang tạo điều kiện để Fed có thể kết thúc chiến dịch tăng lãi suất của mình một cách hiệu quả”.

Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp chỉ đưa ra một tài liệu tham khảo mơ hồ về những gì sẽ hướng dẫn các động thái trong tương lai của FOMC.

"Khi xác định mức độ củng cố chính sách bổ sung có thể phù hợp để đưa lạm phát trở lại mức 2% theo thời gian, Ủy ban sẽ tính đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ tích lũy, độ trễ mà chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và lạm phát, và phát triển tài chính”, tuyên bố của FOMC cho biết.

Đây là lần tăng thứ 11 FOMC tăng lãi suất trong một quá trình thắt chặt bắt đầu từ tháng 3/2022. Ủy ban đã quyết định không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 khi đánh giá tác động của việc tăng lãi suất.

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 đã tăng 3% so với cùng kỳ sau khi tăng ở mức 9,1% một năm trước. Người tiêu dùng cũng đang trở nên lạc quan hơn về xu hướng giá cả, với cuộc khảo sát tâm lý mới nhất của Đại học Michigan chỉ ra triển vọng về tốc độ tăng trưởng kinh tế là 3,4% trong năm tới.

Tuy nhiên, CPI cơ bản tháng 6 đạt mức 4,8% khi loại trừ thực phẩm và năng lượng. Hơn nữa, công cụ theo dõi CPI của Fed Cleveland đang chỉ ra lạm phát toàn phần hàng năm là 3,4% và lạm phát lõi là 4,9% trong tháng 7.

Tất cả những con số đó, mặc dù thấp hơn nhiều so với mức tồi tệ nhất của chu kỳ hiện tại, nhưng vẫn đang vượt quá mục tiêu 2% của Fed.

Mặt khác, ông Powell lưu ý rằng các dự báo kinh tế của các quan chức Fed không còn cho rằng nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong năm nay.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục