Facebook gỡ bỏ các quảng cáo của chiến dịch của ông Trump với những nội dung sai sự thật

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Facebook hôm thứ Ba (27/10) đã dỡ bỏ 4 quảng cáo của chiến dịch ông Trump khỏi nền tảng của mình, 2 trong số đó là các tuyên bố sai sự thật, Financial Times là cơ quan báo chí đầu tiên đưa tin vể vấn đề này.

Facebook gỡ bỏ các quảng cáo của chiến dịch của ông Trump với những nội dung sai sự thật

Tất cả các quảng cáo đã chạy đều có nội dung “Bỏ phiếu ngay hôm nay!” và hai có dòng chữ “ngày bầu cử là hôm nay!”.

Dữ liệu từ Thư viện quảng cáo của Facebook cho thấy tổng cộng 269 lần lặp lại quảng cáo đã được chạy và nội dung này được nhìn thấy bởi từ 714.000 người dùng đến 831.000 người dùng.

Nội dung này chủ yếu nhắm mục tiêu đến người dùng ở Georgia, Florida và Arizona - những bang đang nghiêng về Đảng Cộng hòa mà Đảng Dân chủ hy vọng sẽ có thể thay đổi quan điểm của họ.

Georgia, Arizona và Florida đều có bỏ phiếu trực tiếp sớm, nhưng ngày bầu cử được ghi trong Hiến pháp là ngày 3/11.

Trong Thư viện Quảng cáo của Facebook, Facebook cho biết, các quảng cáo đã bị gỡ xuống do vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook, nhưng cũng không nói rõ họ đã vi phạm chính sách nào.

Facebook không đưa ra bình luận ngay lập tức khi được Business Insider liên hệ.

Thứ Ba ngày 27/10 đánh dấu sự khởi đầu của lệnh cấm kéo dài một tuần đối với quảng cáo chính trị của Facebook, điều này có nghĩa sẽ không có quảng cáo chính trị mới nào được đăng tải lên nền tảng này trước cuộc bầu cử vào ngày 3/11.

Có thể các quảng cáo này đã được gửi và phê duyệt trước thời hạn ngày 27/10, trong trường hợp đó, nội dung này có thể đã bị gỡ xuống do các chính sách của Facebook về can thiệp cử tri, điều mà Tổng thống Trump đã từng vi phạm trong quá khứ.

Các chính sách này của Facebook hướng tới mục tiêu “bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử bằng cách chống lại sự can thiệp của nước ngoài, thông tin sai lệch và đàn áp cử tri”.

Tuần trước, Facebook đã xóa 48 quảng cáo khỏi chiến dịch tranh cử của ông Trump do trong đó có cụm từ: “Phiếu bầu của bạn chưa được tính”.

Chiến dịch tranh cử của Trump cũng chạy một quảng cáo vào thứ Hai (26/10) có vẻ như lách các quy tắc của Facebook. Quảng cáo có một đoạn video với khuôn mặt của Tổng thống Trump được đặt trên mặt trời mọc, kèm theo âm thanh có nội dung: "Ở Mỹ, trời đã sáng. Donald J. Trump vẫn là tổng thống Mỹ”.

Theo Business Insider, quảng cáo này mặc dù đúng về mặt kỹ thuật nhưng dường như đang lách các quy tắc của Facebook về việc tuyên bố một trong hai ứng cử viên tổng thống tuyên bố chiến thắng sớm.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục