Tổng thống Donald Trump dọa kiện Twitter sau khi tài khoản trong chiến dịch tranh cử bị tạm khóa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (15/10) đã phàn nàn rằng Twitter đã khóa tài khoản của mình trong một thời gian ngắn, khiến đảng Cộng hòa giận dữ về việc các công ty trực tuyến xử lý các cáo buộc chưa được chứng minh về việc chống lại Joe Biden và con trai ông Hunter Biden.
Tổng thống Donald Trump dọa kiện Twitter sau khi tài khoản trong chiến dịch tranh cử bị tạm khóa

Mike Hahn, một nhân viên truyền thông xã hội trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình vào đầu ngày của một thông báo chính thức về chiến dịch rằng tài khoản Twitter của chiến dịch tranh cử đã bị khóa.

Thông báo cho biết, tài khoản của chiến dịch tranh cử Tổng thống đã vi phạm “các quy tắc chống đăng thông tin cá nhân” của Twitter, trích dẫn một dòng tweet cáo buộc ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ là “kẻ nói dối” và “làm chia rẽ đất nước của chúng ta trong nhiều năm”.

Cả Twitter và Facebook đều phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Đảng Cộng hòa hôm thứ Tư (14/10) sau khi thực hiện các bước để hạn chế sự lan truyền của bài báo, giữa những câu hỏi về việc liệu đó có phải là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm làm giảm uy tín của ông Biden hay không.

Gần ba giờ sau tweet đầu tiên bị khoá, chiến dịch của ông Trump đã đăng một thông báo nói rằng quyền truy cập vào tài khoản của họ đã được khôi phục, với dòng tweet: "Chúng tôi đã trở lại và chúng tôi đang đăng lại video mà Twitter không muốn bạn xem”.

Khi được yêu cầu bình luận về vụ việc, một phát ngôn viên của Twitter trả lời: “Các tài khoản đăng Tweet tài liệu hoặc liên kết đến tài liệu được tham chiếu ở đây có thể bị yêu cầu xóa những tài liệu đó dựa trên chính sách của chúng tôi về tài liệu bị tấn công và thông tin cá nhân”.

Tổng thống Trump đã tỏ ra ngạc nhiên trước tin tài khoản tranh cử của mình bị khóa và nói với Fox Business trong một cuộc phỏng vấn vào sáng thứ Năm rằng: “Tất cả sẽ kết thúc trong một vụ kiện lớn”.

“Có những điều có thể xảy ra rất nghiêm trọng mà tôi không muốn xảy ra. Nhưng có lẽ sẽ phải làm vậy”, ông Trump nói thêm.

Người phát ngôn trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, Tim Murtaugh cho biết: “Đây là sự can thiệp bầu cử, rõ ràng và đơn giản. Twitter khóa tài khoản chính của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ là một mức độ can thiệp chính trị ngoạn mục và không có gì ngắn gọn hơn cho một nỗ lực để ngăn chặn cuộc bầu cử”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục