EU tạm dừng kế hoạch đánh thuế kỹ thuật số lên các công ty công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Liên minh châu Âu đã đồng ý trì hoãn kế hoạch thuế kỹ thuật số lên các công ty công nghệ sau áp lực từ chính quyền Mỹ và trong nỗ lực tạo điều kiện cho một thỏa thuận thuế toàn cầu rộng lớn hơn.
EU tạm dừng kế hoạch đánh thuế kỹ thuật số lên các công ty công nghệ

Hôm thứ Bảy (10/7), 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) đã thông qua một kế hoạch đại tu toàn cầu về thuế doanh nghiệp nhằm đưa ra mức thuế tối thiểu và thay đổi cách các công ty lớn như Amazon và Google bị đánh thuế.

Cải cách thuế này nếu được hoàn thành vào tháng 10 sẽ cần được Quốc hội của hơn 130 quốc gia ủng hộ, trong đó bao gồm cả Quốc hội Mỹ. Tất cả các nước thành viên EU cũng phải thông qua các cải cách thuế bao gồm cả thỏa thuận toàn cầu.

Trước đó, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, kế hoạch thuế kỹ thuật số của EU không phù hợp với thỏa thuận thuế toàn cầu rộng hơn ngay cả khi mức thuế này chủ yếu nhắm vào các công ty châu Âu.

Trong nỗ lực loại bỏ một rào cản có thể xảy ra đối với thỏa thuận toàn cầu, EU cho biết hôm thứ Hai (12/7) rằng họ sẽ trì hoãn kế hoạch của EU đối với một loại thuế riêng đối với thuế kỹ thuật số, đây là điều mà chính quyền Mỹ mâu thuẫn với EU trong số các khoản mục về thoả thuận thuế toàn cầu.

"Chúng tôi đã quyết định tạm dừng công việc về mức thuế kỹ thuật số mới của chúng tôi", phát ngôn viên của Ủy ban EU, Daniel Ferrie nói trong một cuộc họp báo ở Brussels vào thứ Hai (12/7) và lưu ý rằng EU sẽ đánh giá lại tình hình vào mùa thu. Bên cạnh đó, đề xuất thuế đã được lên kế hoạch vào cuối tháng 7 này.

Ủy viên kinh tế EU Paolo Gentiloni nói với các phóng viên rằng, việc hoãn kế hoạch của EU sẽ giúp các quốc gia trong khối dễ dàng tập trung hơn vào việc đạt được "chặng đường cuối cùng" của thỏa thuận toàn cầu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số quan điểm chống lại thỏa thuận thuế toàn cầu bao gồm ba quốc gia EU Ireland, Hungary và Estonia.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen đã nhắc lại lời kêu gọi của tất cả 27 quốc gia EU tham gia thỏa thuận toàn cầu.

“Chúng ta cần chấm dứt việc các tập đoàn chuyển lợi nhuận sang các khu vực pháp lý thuế thấp và sử dụng các mánh khoé kế toán để các tập đoàn tránh phải trả phần thuế hợp lý của mình”, bà cho biết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Ireland, Paschal Donohoe dường như không thay đổi những lời chỉ trích của mình về cải cách thuế toàn cầu.

Phát ngôn viên của ông cho biết, ông đã nhắc lại việc ủng hộ đối với sự thay đổi cách đánh thuế các công ty đa quốc gia nhưng phản đối mức thuế tối thiểu 15%.

Tuy nhiên, ông Donohoe cho biết, Ireland đã cam kết với quá trình này và sẵn sàng tham gia trong những tuần tới với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tổ chức đang điều phối các cuộc đàm phán về cải cách toàn cầu.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục