Elon Musk khó thành tỷ phú nghìn tỷ USD năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một nghiên cứu mới cho thấy Elon Musk có thể trở thành người đầu tiên tích lũy được giá trị ròng 1 nghìn tỷ USD ngay vào năm 2024, tuy nhiên những dữ liệu cập nhật chưa cho thấy điều đó.
Elon Musk khó thành tỷ phú nghìn tỷ USD năm 2024

Danh sách tỷ phú tính toán theo thời gian thực của Forbes, vào ngày 2/1/2024, Elon Musk là người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 251,3 tỷ USD, vượt khá xa so với vị trí số 2 là ông trùm đồ hiệu người Pháp là Bernard Arnault (và gia đình) có tài sản 200,7 tỷ USD.

Giá trị tài sản của vị tỷ phú tốn nhiều giấy mực báo chí năm qua mới được tính dựa trên 2 tài sản Tesla và SpaceX, chưa tính tới mạng xã hội X và các tài sản khác. Với những gì làm được trong năm 2023, các nghiên cứu đều chỉ ra Elon Musk sẽ tiếp tục có 1 năm 2024 bùng nổ về kinh doanh nhưng tài sản của Elon Musk chưa hẳn sẽ tăng mạnh như giai đoạn trước.

SpaceX lập kỷ lục với 96 lần phóng tên lửa thành công

Chỉ trong một năm, SpaceX đã thực hiện 91 lần phóng tên lửa Falcon 9 và 5 lần phóng với tên lửa Falcon Heavy, vượt qua thành tích năm 2022 là 61 vụ phóng tên lửa vào quỹ đạo. Riêng Falcon 9 được phóng với số lần trong năm nhiều hơn toàn bộ thập niên đầu tiên kể từ khi được ra mắt.

SpaceX cũng thách thức ranh giới của khả năng tái sử dụng tên lửa thông qua việc phóng và hạ cánh một tên lửa duy nhất 19 lần.

Jon Edwards, Phó chủ tịch phụ trách phương tiện phóng Falcon, đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Tôi vô cùng tự hào khi được làm việc với đội ngũ tốt nhất trên thế giới và rất mong ngóng được xem những gì chúng tôi sẽ đạt được trong năm tới”.

Mạng xã hội Twitter được đổi tên thành X

Trong hơn 10 năm, Twitter đã nổi danh với biểu tượng chú chim màu xanh và những từ vựng độc đáo. Từ “tweet” vừa là một động từ chỉ việc đăng bài trên Twitter, vừa chỉ một bài viết. “Tweeps” được dùng làm biệt danh cho nhân viên Twitter.

Những giá trị tưởng khó thay đổi đó hóa ra lại không là cái gì quá lớn với vị tỷ phú chuyên làm những gì người thường khó tưởng tượng. Tháng 7/2023, Elon Musk nhẹ nhàng đổi tên nền tảng mạng xã hội này thành “X” sau khi trở thành ông chủ mới của Twitter.

Tên gọi mới đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia và cộng đồng người sử dụng. Tuy nhiên, đối với tỷ phú người Mỹ, đây không đơn thuần chỉ là một sự thay đổi thương hiệu. Elon Musk cho rằng cần thiết phải cải tiến để thể hiện quy mô và tầm nhìn mới của “X”, đồng thời tái khẳng định quyết tâm tạo ra “một ứng dụng có thể làm mọi thứ”.

Tesla xuất xưởng chiếc Cybertruck

Hồi cuối tháng 11/2023, Elon Musk đã tận tay trao chìa khóa cho những chủ sở hữu đầu tiên của mẫu bán tải đầu tiên của Tesla - Cybertruck - trong một sự kiện nội bộ.

Theo lời ông, xe có thể kéo được gần 5 tấn, lớp thép đặc biệt bọc ngoài xe không thể bị gỉ và kính cửa sổ xe có khả năng chống đạn.

“Nếu bạn so sánh với một chiếc xe khác, bạn chắc chắn sẽ thắng”, Musk khẳng định.

Mặc dù sở hữu giá khởi điểm là 60.990 USD cao hơn nhiều mức đã hứa là 40.000 USD, chiếc Cybertruck và ngoại hình khác thường của nó đã cho thấy cam kết và tầm nhìn mở rộng các dòng sản phẩm của Tesla.

2024, giàu thêm và tiếp tục “thị phi”?

Đầu tuần trước, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã kêu gọi Tesla thu hồi khẩn cấp sản phẩm sau khi một điều tra của tờ Reuters cho thấy hãng xe này thường xuyên đổ lỗi cho người dùng về các phụ kiện hỏng hóc.

Ở bên kia Đại Tây Dương, Liên minh châu Âu đã mở cuộc điều tra chính thức mạng xã hội X do nghi vấn nền tảng này vi phạm các quy định bảo vệ người dùng khỏi nội dung cấm và thông tin sai lệch.

Nhiều công ty đã từ chối quảng cáo trên X do lo ngại các nội dung cực đoan có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Một số thương hiệu đã tẩy chay nền tảng của Musk bao gồm Disney, Apple, Paramount, Warner Bros. Discovery và Walmart.

Mặc dù tài sản của Elon Musk được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2024 do giá cổ phiếu được hưởng lợi nhờ nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm thay vì rơi vào khủng hoảng, tuy nhiên, các nhà đầu tư lại không quá lạc quan với cổ phiếu của Tesla (mã TSLA). Nasdaq đã trích dẫn báo cáo phân tích cho biết, các nhà đầu tư đặt mục tiêu giá trung bình cổ phiếu của Tesla năm 2024 là 237,68 USD, thấp hơn giá thời điểm cuối năm 2023 (đang là 257,22 USD/cổ phiếu).

Nhật Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục