Đưa kinh tế Đắk Nông phát triển năng động và bền vững

0:00 / 0:00
0:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên.
Thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông. Thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông.

Ngày 9/10, tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Bùi Huy Thành cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP. Gia Nghĩa), với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức. Phiên khai mạc diễn ra vào sáng 15/10.

Phương châm của Đại hội lần này là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”. Đại hội tập trung vào 4 nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tỉnh Đắk Nông có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh, phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2045, tỉnh Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước, trở thành địa phương phát triển bền vững, xã hội văn minh và văn hóa đặc sắc, nghĩa tình…

Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm của tỉnh Đắk Nông ước đạt 8,02%; Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn ước đạt 6,15% (bằng với mức bình quân chung của cả nước), quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần so với đầu giai đoạn, qua đó từng bước khắc phục tình trạng tỉnh nghèo, chậm phát triển, đồng thời quá trình phát triển có những nét đặc sắc: Tăng trưởng bình quân khu vực nông nghiệp đạt 4,52% (cao hơn bình quân chung của cả nước 3%) tiếp tục là trụ cột tăng trưởng; Bước đầu huy động được tiềm năng khoáng sản bôxít, alumin vào tăng trưởng, quy mô khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, tốc độ bình quân đạt 12,22%/năm, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. GRDP bình quân đầu người tăng từ 41,28 triệu đồng năm 2016 lên 48,84 triệu đồng vào năm 2020, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Riêng trong 9 tháng năm 2020, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ước đạt 13.847 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,58%; toàn tỉnh có 724 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 12.947 tỷ đồng, thu hút được 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 1.300 tỷ đồng.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục