Dữ liệu lạm phát tháng 12 củng cố kỳ vọng Fed không hạ lãi suất trong cuộc họp sắp tới

(ĐTCK) Giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng 2,7% trong tháng 12 khi những tác động liên quan đến việc chính phủ đóng cửa dần được khắc phục, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng này.

Dữ liệu được công bố hôm thứ Ba (13/1) cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12 đã tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với mức tăng của tháng 11. Cả hai đều thấp hơn dự kiến ​​0,1 điểm phần trăm.

Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, chỉ số CPI cơ bản đã tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng 2,6% tương đương với mức tăng được báo cáo trong tháng 11 và bằng với tốc độ lạm phát thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Lạm phát đã duy trì ở mức cao hơn mục tiêu 2% của Fed trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm dần trong năm qua và được các nhà hoạch định chính sách đánh giá là rủi ro ít nghiêm trọng hơn đối với nền kinh tế so với sự suy giảm mạnh của thị trường lao động.

Trong khi đó, căng thẳng leo thang giữa Chủ tịch Fed Jerome Powell và Tổng thống Donald Trump đã khiến hầu hết các nhà kinh tế kỳ vọng rằng Fed sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào trước khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào tháng 5.

Sau báo cáo CPI tháng 12, dữ liệu từ CME Group cho thấy thị trường phần lớn đang cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,5%-3,75% sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp vào cuối năm ngoái, tại cuộc họp chính sách sắp tới diễn ra vào ngày 27/1-28/1.

Cuộc họp sắp tới sẽ đánh dấu cuộc họp đầu tiên kể từ khi thông tin Bộ Tư pháp đang tiến điều tra Chủ tịch Fed Jerome Powell được công bố và làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

"Mặc dù chúng tôi không tin rằng điều này sẽ làm thay đổi hướng đi ngắn hạn của chính sách tiền tệ, nhưng nó sẽ khiến công việc của vị Chủ tịch Fed tiếp theo trở nên khó khăn hơn nhiều trong việc xây dựng sự đồng thuận giữa 19 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang", các nhà kinh tế của Wells Fargo cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục