
Theo đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm ở mức 3,1% và lãi suất LPR 5 năm ở mức 3,6% sau khi nước này ghi nhận số liệu kinh tế tốt hơn dự kiến.
Cụ thể, GDP quý I/2025 của Trung Quốc đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp trong tháng 3 cũng vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò.
Lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm ảnh hưởng đến các khoản vay của doanh nghiệp và hầu hết các hộ gia đình ở Trung Quốc, trong khi lãi suất LPR 5 năm đóng vai trò là tham chiếu cho lãi suất thế chấp.
Cần biết rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giữ nguyên các mức lãi suất LPR kể từ tháng 10 năm ngoái.
Cơ quan quản lý tiền tệ Trung Quốc lần này không cắt giảm các mức lãi suất LPR vì dữ liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu, theo ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch kiêm nhà kinh tế trưởng tại công ty quản lý quỹ đầu cơ Trung Quốc Pinpoint Asset Management. "Họ sẽ cắt giảm lãi suất khi dữ liệu cứng yếu đi", ông Zhang cho biết.
Dữ liệu kinh tế của Trung Quốc trong tháng 4 - lăng kính phản chiếu tác động thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thị trường tỷ dân - sẽ bắt đầu được công bố từ ngày 30/4, trong đó số liệu chính thức về chỉ số nhà quản trị mua hàng sẽ được công bố sớm nhất.
Dữ liệu thương mại của Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày 9/5, còn số liệu lạm phát dự kiến công bố vào ngày 10/5, theo tập đoàn chứng khoán London (LSEG).
Sau quyết định giữ nguyên lãi suất LPR, đồng nhân dân tệ giao dịch nội địa của Trung Quốc đã tăng giá 0,20% lên mức 7,2848 CNY "ăn" 1 USD, trong khi đồng nhân dân tệ giao dịch hải ngoại cũng tăng 0,22% lên 7,2846 đổi 1 USD.
Quyết định giữ nguyên lãi LPR của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là phù hợp với kết quả thăm dò của Reuters khi 87% các nhà kinh tế được hỏi cho rằng cơ quan quản lý tiền tệ Trung Quốc sẽ giữ nguyên lãi suất.
Tập đoàn tài chính Hà Lan ING cũng đã dự báo vào tuần trước rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất, với các nhà phân tích Lynn Song và Min Joo Kang chỉ ra rằng lãi suất LPR khó có thể thay đổi nếu không cắt giảm lãi suất mua lại đảo ngược (repo) kỳ hạn 7 ngày trước. Lãi suất repo 7 ngày hiện ở mức 1,5% và lần gần nhất là vào tháng 9/2024 đã giảm 20 điểm cơ bản.
Tuy nhiên, tập đoàn ING cũng lưu ý rằng: "Lạm phát thấp và những trở ngại bên ngoài mạnh mẽ trong bối cảnh các mối đe dọa về thuế quan leo thang là lý do chính đáng để nới lỏng. Nhưng những cân nhắc về ổn định tiền tệ có thể khiến Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chờ cho đến khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm chi phí đi vay".
Ông Ryota Abe, nhà kinh tế tại Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khó có thể "sử dụng tiền tệ để chống lại những khó khăn kinh tế vì điều này có thể khiến dòng vốn chảy ra ồ ạt".
Mỹ đã áp thuế lên tới 245% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đã áp thuế 125% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ.
Trong khi số liệu tăng trưởng GDP rất khả quan, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn ở trong vùng giảm phát, với chỉ số CPI tháng 3/2025 ghi nhận giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất tháng 3 đã giảm 2,5%, đánh dấu tháng thứ 29 liên tiếp trong vùng giảm phát, đồng thời là kiến mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11/2024.