Mỹ hoàn trả 100 tỷ USD tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo một tài liệu gửi tòa án, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế quan đã thu trước khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết vô hiệu các mức thuế này.
Ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ.

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, “khoảng 100 tỷ USD tiền hoàn trả (bao gồm thuế quan và tiền lãi) đã được xử lý thông qua hệ thống hoàn thuế của chương trình Quản lý và Xử lý tập trung tờ khai hải quan được Cơ quan Hải quan xác nhận và chuyển tới Bộ Tài chính Mỹ để thực hiện chi trả”.

Theo hồ sơ do Cơ quan Hải quan Mỹ nộp hôm 4/8, số tiền hoàn trả đã đạt khoảng 100 tỷ USD tính đến cuối tháng 7, tương đương hơn một nửa trong tổng số 166 tỷ USD tiền thuế quan từng được thu theo các mức thuế mà Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ vào tháng 2.

Tổng thống Trump luôn xem thuế quan là trụ cột chính trong các chính sách đối ngoại và thương mại, bất chấp những chỉ trích từ giới phân tích cũng như các trở ngại về mặt pháp lý.

Vào ngày 20/2/2026, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ phần lớn các loại thuế quan có phạm vi áp dụng rộng nhất của Tổng thống Trump. Tòa án nhận định rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) không trao cho Tổng thống quyền đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại.

Đáp lại phán quyết đó, Tổng thống Trump đã đẩy mạnh chiến dịch thương mại và ban hành các mức thuế tạm thời mới ở mức 10% dựa trên một cơ sở pháp lý khác – một cơ chế mà cũng giống như IEEPA, chưa từng được bất kỳ tổng thống nào trước đó sử dụng để áp thuế.

Sau đó, Tổng thống Trump tiếp tục ban hành một đợt thuế quan toàn cầu khác theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 – đạo luật được thiết kế nhằm chống lại các hành vi kinh tế bất công hoặc mang tính phân biệt đối xử từ các quốc gia khác.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục