Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 10,86 tỷ USD trái phiếu tại Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và Indonesia trong tháng 11, đánh dấu mức mua ròng hàng tháng lớn nhất kể từ mức 15,29 tỷ USD vào tháng 5.
"Sự khác biệt giữa tài sản cổ phiếu và trái phiếu lại xuất hiện trong tháng 11, có thể do các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro thấp”, Khoon Goh, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á tại ANZ cho biết.
Trong đó, trái phiếu Hàn Quốc đã thu hút 11,08 tỷ USD dòng vốn ròng, mức cao nhất theo tháng kể từ ít nhất năm 2016, nhờ vào kỳ vọng nước này sẽ được đưa vào Chỉ số Trái phiếu Chính phủ Thế giới FTSE bắt đầu từ tháng 4/2026.
"Chúng tôi cho rằng một phần dòng vốn mạnh đổ vào trái phiếu Hàn Quốc đã được chuyển hướng từ thị trường chứng khoán", ông Khoon Goh nhận định.
Trái phiếu Thái Lan cũng ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp có dòng vốn nước ngoài chảy vào với 319 triệu USD, trong khi trái phiếu Malaysia chứng kiến lượng mua ròng nước ngoài là 316 triệu USD.
Ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán trái phiếu Ấn Độ và Indonesia trị giá lần lượt là 447 triệu USD và 400 triệu USD trong tháng 11.
![]() |
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trái phiếu châu Á trong tháng 11 |
Tuần trước, Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống mức 3,50% - 3,75%, củng cố kỳ vọng rằng chi phí vay thấp hơn của Mỹ sẽ hỗ trợ tài sản khu vực.
Jonathan Davis, nhà quản lý danh mục đầu tư tại PineBridge Investments cho biết khi định giá cổ phiếu tăng cao cùng với sự bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài, các nhà đầu tư nên tập trung vào trái phiếu thu nhập cố định cốt lõi và lưu ý đến rủi ro tập trung ở các nhà phát hành nợ nhiều hơn.
"Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng ngày càng nhiều tổ chức hướng đến thị trường trái phiếu đô la của khu vực châu Á - Thái Bình Dương để duy trì sự ổn định và đa dạng hóa rủi ro trong danh mục đầu tư trái phiếu thu nhập cố định cốt lõi”, ông cho biết.
