Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua trái phiếu châu Á trong tháng 11

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mua ròng trái phiếu tại các thị trường trọng điểm châu Á trong tháng 11, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đáng kể và kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua trái phiếu châu Á trong tháng 11

Theo dữ liệu từ các cơ quan quản lý và thị trường trái phiếu, các nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng lớn nhất theo tháng kể từ tháng 5, với giá trị mua ròng tổng cộng 6,36 tỷ USD trái phiếu các thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và Thái Lan vào tháng 11.

Hoạt động mua ròng trái phiếu châu Á tăng vọt trong tháng 11 trùng hợp với thời điểm lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, sau những nhận xét ít diều hâu hơn từ các quan chức Fed và dữ liệu lạm phát tháng 10 của Mỹ thấp hơn dự kiến, khi thị trường bắt đầu dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất của Fed sớm nhất là vào tháng 3/2024.

Trái phiếu Ấn Độ đã thu hút 1,78 tỷ USD vốn nước ngoài, đánh dấu dòng vốn chảy vào cao nhất kể từ tháng 8/2017, khi được thúc đẩy bởi dự báo tăng trưởng kinh tế lạc quan và việc đưa trái phiếu địa phương vào chỉ số nợ thị trường mới nổi của JP Morgan vào năm tới.

Trái phiếu Hàn Quốc cũng ghi nhận đợt mua ròng đầu tiên sau 4 tháng, lên tới 1,72 tỷ USD, nhờ vào hoạt động xuất khẩu cải thiện, báo hiệu khả năng phục hồi kinh tế. Xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng trưởng hơn kỳ vọng trong tháng 11, với doanh số bán chip tăng lần đầu tiên sau 16 tháng trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng cao.

Trái phiếu của Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng ghi nhận dòng vốn nước ngoài đổ vào đáng kể, thu hút lần lượt 1,5 tỷ USD, 1,16 tỷ USD và 202 triệu USD trong tháng 11.

Khoon Goh, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu châu Á tại ANZ cho biết: “Nhìn chung, dòng vốn đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi ở châu Á chuẩn bị phục hồi nhờ các yếu tố cơ bản được cải thiện và chu kỳ tăng lãi suất của Mỹ chấm dứt…Các nền kinh tế dựa trên công nghệ như Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ được hưởng lợi nhiều nhất trong thời gian tới”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục