Đòn trừng phạt của Nga giáng mạnh vào kinh tế Đức

(ĐTCK) Ngành công nghiệp Đức dự đoán sẽ giảm mạnh xuất khẩu sang Nga từ 20 đến 25% trong năm nay, làm trầm trọng thêm khung cảnh vốn u buồn của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Đòn trừng phạt của Nga giáng mạnh vào kinh tế Đức

Một nhóm vận động hành lang đại diện cho các công ty Đức kinh doanh ở Đông Âu than phiền rằng, các biện pháp cấm nhập khẩu đã làm trì hoãn hoạt động phân phối cấu kiện máy móc của Đức.

Xuất khẩu của Đức sang Nga đã giảm 15,5% trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Ukraine giảm 32%, theo các số liệu chính thức.

Giá trị sụt giảm xuất khẩu sang Nga tương đương 2,8 tỷ euro, trong khi kim ngạch xuất khẩu vào Ukraine giảm 880 triệu Âu kim.

Mặc dù tỷ trọng xuất khẩu sang Nga chỉ chiếm khoảng 3% tổng giá trị xuất khẩu của Đức, nhưng Ủy ban Quan hệ kinh tế Đông Âu của nước này nói rằng, xu hướng tiêu cực trong xuất khẩu đã đe dọa 50.000 việc làm ở Đức.

Và dù hầu hết các nhà kinh tế tin rằng, xu hướng giảm xuất khẩu của Đức chỉ là tạm thời, nhưng những căng thẳng với Nga đã làm tăng mức độ không chắc chắn về cơ hội hồi phục trong nửa cuối năm 2014.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã thừa nhận hôm thứ Hai rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine đã và đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này.

Tại một cuộc họp báo được tổ chức ở Tây Ban Nha gần đây, bà Merkel nói rằng: “Đang có một vài biến động mà tôi không muốn che đậy. Toàn bộ tình hình Ukraine - Nga cho thấy, chúng ta dĩ nhiên đang có một lợi ích lớn trong các quan hệ quốc tế cần phải xây dựng lại”.

Niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp Đức đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp, theo số liệu được công bố hôm thứ Hai. Điều này phần nào phản ánh bức tranh kinh tế ảm đạm ở khu vực đồng euro.

Những căng thẳng với Nga đã đóng góp vào 0,2% sụt giảm sản lượng kinh tế của khu vực trong quý II, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2012.

Giới chủ công nghiệp Đức cũng đồng ý về sự cần thiết phải có những hành động mạnh mẽ hơn đối với Nga sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi. Nhưng hậu quả của các biện pháp trừng phạt đang được nhân lên, và các lãnh đạo doanh nghiệp lại phải kêu gọi kiềm chế.

Eckhard Cordes, Chủ tịch Ủy ban miền Đông và là cựu CEO của nhà bán lẻ Metro, nói rằng: “Chủ đề về các biện pháp trừng phạt vào mùa xuân đã đầu độc các nền kinh tế vốn còn yếu ớt ở EU và Nga. Mọi thứ phải làm bây giờ là đảm bảo chúng ta sẽ không bị lôi kéo sâu hơn vào vòng xoáy trừng phạt”.

Quang Huy (Theo FT)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục