Nơi sốt nóng, nơi nguội lạnh
Thị trường bất động sản phía Nam từ đầu quý II/2026 tiếp tục chứng kiến sự phân hóa sâu sắc, tạo nên 2 thái cực rõ nét: Dòng bất động sản đáp ứng nhu cầu thực không ngừng tăng giá, dù thanh khoản có phần chậm lại; trong khi các phân khúc mang yếu tố đầu tư gần như tắc thanh khoản và đâu đó đã xuất hiện “hàng ngộp”.
Thời gian gần đây, các dự án căn hộ, nhà liền thổ tại TP.HCM sau mở rộng đang và chuẩn bị lên kế hoạch bán sản phẩm ra thị trường đều có mức giá điều chỉnh tăng. Theo khảo sát từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, giá căn hộ tiếp tục đi lên trong quý I/2026 với mức tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá chào bán sơ cấp đạt trung bình hơn 97 triệu đồng/m2, riêng khu trung tâm (TP.HCM cũ) là 107 triệu đồng/m2, tăng 3,2% so với quý trước đó và tăng 11,8% theo năm. Điểm đáng chú ý là khu vực lõi không còn dự án có giá tầm trung, mà hầu hết là các dự án cao cấp với mức giá đã vượt ngưỡng 130 triệu đồng/m2.
Ở khu vực Bình Dương cũ - nơi từng được xem là “vùng trũng” của thị trường nhà ở tầm trung, hầu hết dự án đều có mức giá bán chạm ngưỡng trung bình 50-55 triệu đồng/m2.
Một số dự án cao cấp mới mở bán hoặc nằm sát trục quốc lộ đã vọt lên 70-80 triệu đồng/m2.
Theo khảo sát chung, mức giá bán căn hộ tại Bình Dương đã tăng khoảng 15-21% so với cùng kỳ năm trước, tiệm cận với giá căn hộ ở các quận nội thành cũ của TP.HCM trước đây.
Theo chia sẻ của đại diện các doanh nghiệp đang triển khai bán sản phẩm căn hộ tầm trung tại khu vực Bình Dương và phường Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, so với giai đoạn cuối năm 2025, sự quan tâm hiện có phần suy giảm.
Người có nhu cầu thực về nhà ở và cân đối được dòng tiền vẫn sẵn sàng mua, nhưng người phải sử dụng vốn vay ngân hàng lại có tâm lý chần chừ vì e ngại khó tiếp cận và lãi suất tăng cao.
Trong khi đó, ở các thị trường lân cận, mặt bằng giá nhiều phân khúc, khu vực có xu hướng giảm, nhưng thanh khoản vẫn nguội lạnh. Ông Nguyễn Duy Hưng - Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Đại Điền Land - doanh nghiệp chuyên đầu tư đất nền tại các khu vực Long Thành và Nhơn Trạch (Đồng Nai cũ) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể, trong khi áp lực tài chính tăng lên, một số dự án đất nền tại đây chấp nhận giảm 10-15% so với giá vốn.
Tương tự, thị trường đất nền Long An cũ cũng “lặng sóng”. Nhiều nhà đầu tư “ôm” hàng trước đây liên tục rao bán, thậm chí giảm giá khá sâu mà vẫn ế khách. Nhà đầu tư Hoàng Sương cho biết, anh mua lô đất diện tích 160 m2 từ đầu năm 2024 với giá 2,9 tỷ đồng. Gần đây, do kẹt tiền nên đầu tiên rao bán lại bằng giá vốn, rồi hạ xuống giá 2,5 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa ai hỏi.
“Nút thắt” tâm lý thăm dò
Phân tích về thị trường bất động sản phía Nam, hầu hết các chuyên gia đều đưa ra cái nhìn chung: Tâm lý nhà đầu tư hiện nay có thể gói gọn trong cụm từ “phòng thủ tích cực”.
Họ không còn chạy theo những cơn sốt đất ảo hay những lời hứa hẹn về lợi nhuận đột biến trong ngắn hạn. Thay vào đó, dòng tiền đang tìm về những giá trị thực, những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực và có thể tạo ra dòng tiền ngay.
Ở góc độ vĩ mô, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới với nhiều động lực tăng trưởng. Đó là động lực từ “cơn mưa” phát triển hạ tầng, làn sóng quy hoạch đô thị mới và sự tác động từ các chính sách mới.
| |
Người mua nhà không còn dễ dàng xuống tiền như trước. |
Ông Nguyễn Xuân Lộc - Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Techcom Real nhìn nhận rằng, nếu như thị trường bất động sản những năm trước mang nhiều sắc thái đầu cơ, thì bước sang năm 2026, bức tranh đầu tư tại phía Nam đang được vẽ lại bằng những gam màu của chiến lược dài hạn.
Cơ hội trong giai đoạn này không còn dành cho những dòng tiền nóng vội muốn “lướt sóng” qua đêm, mà là sân chơi của những nhà đầu tư có tầm nhìn sâu sắc, biết nắm bắt điểm rơi của hạ tầng và thấu hiểu sự dịch chuyển của cấu trúc đô thị.
Hiện tại, một trong những nguyên nhân tác động đến tâm lý nhà đầu tư và thanh khoản thị trường là áp lực lãi suất vay mua nhà. Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc một doanh nghiệp môi giới bất động sản chuyên thị trường vùng ven cho hay, lãi suất ngân hàng đang là rào cản tâm lý rất lớn.
“Phần lớn nhà đầu tư bất động sản đều dùng đòn bẩy tín dụng ngân hàng. Thời gian gần đây, lãi suất cho vay các ngân hàng đã tăng lên 12-14%/năm, khiến nhiều người phải cân nhắc bài toán hiệu quả.
Bởi đối với một thị trường vốn phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính như bất động sản, lãi suất chỉ cần tăng thêm 1-2%/năm cũng đủ khiến kế hoạch tài chính của cả người mua lẫn chủ đầu tư dự án bị đảo lộn.
Trong khi người mua để ở lo ngại về khả năng chi trả dài hạn, nhà đầu tư lo sợ kịch bản bị ‘ngộp’ tài chính nếu thanh khoản không như ý, thì chủ đầu tư lại lo chi phí phát triển dự án bị đội lên cao”, ông Kiên phân tích, đồng thời cho rằng, chính tác động tâm lý này khiến thị trường ngày càng mất thanh khoản, nhưng đây chỉ là những nút thắt tâm lý tạm thời. Một khi lãi suất hạ nhiệt, dòng tiền đầu tư sẽ lại đổ vào thị trường.
Cùng góc nhìn, ông Nguyễn Thanh Sang - Tổng giám đốc Công ty Bất động sản SG Holdings đánh giá, những chuyển động trên thị trường bất động sản thời gian qua cho thấy sự tác động về mặt tâm lý một cách rõ ràng.
Mặc dù có khá nhiều thông tin tích cực như hàng loạt công trình hạ tầng kết nối được khởi công trên cả nước, nếu như trước đây chắc chắn sẽ xuất hiện làn sóng nhà đầu tư rộn ràng “đón đầu”, nhưng nay dòng tiền vẫn “án binh bất động”, cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
“Sau nhiều bài học đắt giá về sự ‘mắc cạn’ của những dự án bị vướng pháp lý, kẹt dòng tiền của nhiều chủ đầu tư hay những cơn sốt đất ảo, nhà đầu tư hiện đã ‘trưởng thành’ hơn. Họ không còn dễ dàng bị cuốn theo những lời hứa hẹn về lợi nhuận tăng phi mã trong ngắn hạn, mà tập trung sâu hơn vào giá trị thực của tài sản. Sự trưởng thành này thường đi kèm theo tâm lý cẩn trọng. Khi các nút thắt tâm lý chưa được cởi trói, chiến lược ‘tiền mặt là vua’ luôn được ưu tiên. Nhiều người sẵn sàng chấp nhận gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất ổn định, thay vì mạo hiểm với một tài sản chịu tác động bởi nhiều ẩn số”, ông Sang nói.