Doanh số bán xe điện của Tesla và BYD đạt mức kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hai gã khổng lồ ngành xe điện Tesla và BYD vừa lập mức kỷ lục mới về doanh số trong quý 2 năm nay giúp củng cố thêm cho vị thế dẫn đầu về xe điện trên thế giới.
Doanh số bán xe điện của Tesla và BYD đạt mức kỷ lục

Theo dữ liệu công bố trong ngày 2/7, hãng xe của tỷ phú Elon Musk đã bán 466.140 chiếc xe trên thế giới, vượt dự báo của Phố Wall. Hãng xe BYD - thương hiệu xe điện đứng đầu Trung Quốc cũng đã ghi nhận doanh số quý cao nhất từ trước đến nay ở mức 700.244 chiếc xe dùng năng lượng mới, bao gồm cả xe thuần điện và xe hybrid.

Cổ phiếu BYD tăng vọt 3% trong phiên 3/7. Contemporary Amperex Technology - Hãng cung ứng pin cho Tesla chứng kiến cổ phiếu tăng 2,3%.

Doanh số bán xe điện của Tesla và BYD đạt mức kỷ lục  ảnh 1

Đà tăng vọt về doanh số của Tesla là kết quả của việc giảm giá để thúc đẩy bán hàng. Các chuyên viên phân tích tham gia cuộc thăm dò của Bloomberg dự báo doanh số của Tesla là 448.350 chiếc.

Ben Kallo, chuyên gia tại Robert W. Baird cho biết: "Đây là một tin tuyệt vời cho Tesla. Người mua vẫn chờ thêm một đợt giảm giá nữa, nhưng khi doanh số vẫn quá cao, Tesla sẽ giảm khả năng hạ giá thêm".

Đây là mức doanh số cao nhất mọi thời đại của Tesla và tăng 83% so với cùng kỳ. Hãng xe điện này cũng thu hẹp khoảng cách giữa lượng xe sản xuất và bán đi xuống mức 13.560 chiếc trong quý 2/2023. Hồi quý 1, họ sản xuất nhiều hơn tiêu thụ khoảng 18.000 chiếc.

Kallo cho biết: "Mọi người cảm thấy lo về tình trạng hàng tồn kho ngày càng chồng chất và có vẻ như mọi thứ đã bình thường trở lại. Khoảng cách giữa sản xuất và tiêu thụ đang thu hẹp và đó là những gì Tesla đã khẳng định từ trước".

Tesla thường bán xe trực tiếp cho khách hàng và họ có nhiều đòn bẩy để thúc đẩy việc bán hàng. Bên cạnh cắt giảm giá bán, hãng xe điện này còn đưa ra thêm các đặc quyền như 3 tháng miễn phí sạc ở Mỹ đối với những chiếc xe giao trước ngày 30/6. Các chuyên viên phân tích dự báo, Tesla sẽ giảm giá thêm vào năm tới.

Hãng xe điện Tesla không tiết lộ cụ thể số lượng xe bán được ở từng khu vực hoặc từng loại xe, chỉ biết rằng chiếc Models 3 và Y chiếm 96% doanh số. Tesla cũng sản xuất chiếc Model S và X.

Tesla vẫn là hãng xe điện lớn nhất nước Mỹ, nhưng đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu. Lần gần nhất mà họ ra mắt xe mới là chiếc Model Y vào năm 2020.

Tại Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai của Tesla, công ty đang tụt lại phía sau BYD. Hãng xe điện Trung Quốc có nhiều dòng xe mới và đặt tham vọng toàn cầu. Tuần trước, Tesla thông báo hạ giá hơn 4,5% với dòng xe cao cấp ở Trung Quốc.

Tesla sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý 2 vào ngày 19/07.

Nếu chỉ xét về xe thuần điện, Tesla vẫn đang nới rộng khoảng cách với BYD, ngay cả khi hãng xe Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng trên toàn cầu thông qua các dòng xe có giá phải chăng, giúp cho người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

Trong quý 2/2023, doanh số của công ty BYD tăng trưởng 98% so với cùng kỳ, đánh dấu sự quay ngoắt với số liệu yếu kém của 3 tháng đầu năm.

Hãng xe mới nổi ở Trung Quốc, Li Auto cũng ghi nhận kỷ lục mới, bán được 32.575 chiếc trong 1 tháng. Trong khi đó, Xpeng và Nio chỉ tăng nhẹ. Chiếc xe điện Aion của Guangzhou Automotive Group nổi bật hơn với mức doanh số 45,013 chiếc trong tháng trước.

Di Di
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục