
Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, trên địa bàn Thành phố có hơn 1.200 loài thực vật làm thuốc, trong đó có 36 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt, Sâm Ngọc Linh được quy hoạch trồng trên 15.567 ha, hiện đã trồng khoảng 1.294 ha.
Ngoài Sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu chủ lực như quế Trà My, đinh lăng, sa nhân, ba kích… cũng đang được mở rộng vùng trồng. Diện tích quế hiện đạt 6.300 ha, hướng tới 10.000 ha vào năm 2030; các dược liệu khác khoảng 1.930 ha, định hướng nâng trên 10.000 ha.
Tại Đà Nẵng, hiện có hơn 10 doanh nghiệp và nhiều hợp tác xã, các hộ kinh doanh chế biến dược liệu, sản lượng đạt khoảng 350 tấn/năm, bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ.
Đến nay, có 18 tổ chức, doanh nghiệp và 41 nhóm hộ thuê môi trường rừng; 3 doanh nghiệp đã được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”; giống sâm được cấp bằng bảo hộ.
Đáng chú ý, TP.Đà Nẵng đã thu hút 9 doanh nghiệp ký cam kết đầu tư trên 5.000 tỷ đồng vào lĩnh vực dược liệu; trong đó có các tập đoàn lớn như Trường Hải, Capella Quảng Nam, OSP đang khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án trồng, chế biến dược liệu quy mô lớn.
Để phát triển công nghiệp hóa và chế biến sâu ngành dược liệu, TP.Đà Nẵng đang triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia tại Quảng Nam, lấy Sâm Ngọc Linh làm cây chủ lực, tập trung phát triển ngành công nghiệp dược thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Thành phố Đà Nẵng cũng rà soát quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên bố trí vùng nuôi trồng dược liệu và ban hành chính sách hỗ trợ đột phá nhằm phát triển các loài đặc hữu như Sâm Ngọc Linh, quế Trà My, đẳng sâm, ba kích...
Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng Trung tâm nghiên cứu chế biến sâu dược liệu miền Trung tại Đà Nẵng; thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy sơ chế, chiết xuất, kết nối hiệu quả giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ, hướng tới thị trường xuất khẩu.