Đoàn Y bác sỹ Bình Định, Thừa Thiên - Huế chia tay Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn gồm 70 y, bác sỹ tỉnh Bình Định và Thừa Thiên – Huế đã chia tay Đà Nẵng sau khi dịch Covid-19 tại Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (ở giữa, áo trắng) ghi nhận những sẻ chia hiệu quả, kịp thời từ các thành viên đoàn Y bác sỹ Huế và Bình Định Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (ở giữa, áo trắng) ghi nhận những sẻ chia hiệu quả, kịp thời từ các thành viên đoàn Y bác sỹ Huế và Bình Định

Sáng 29/8, thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi chia tay và cảm ơn Đoàn chuyên gia, cán bộ y tế tỉnh Bình Định và Thừa Thiên-Huế đã hỗ trợ Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Đại diện đoàn công tác, Bác sĩ Phan Văn Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ: “Đoàn y, bác sĩ Thừa Thiên-Huế rất vinh dự khi được hỗ trợ cho Đà Nẵng trong giai đoạn khó khăn này. Đây là khoảng thời gian các y, bác sĩ được học tập, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Đoàn Thừa Thiên-Huế rất ấn tượng trước sự đồng lòng giữa chính quyền, ngành y tế cũng như người dân thành phố Đà Nẵng trong cuộc chiến chống dịch; thành quả đó được ghi nhận qua tình hình dịch tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát”.

Ghi nhận những sẻ chia của thành viên đoàn Y bác sỹ hai địa phương bạn, thay mặt lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chân thành: “Chúng tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia đầu ngành, đặc biệt là các địa phương: Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Hải Phòng, Nghệ An và những y bác sĩ đã trực tiếp đến Đà Nẵng để cùng nhân dân Thành phố tích cực phòng, chống dịch bệnh”. Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, đây là sự thành công không chỉ riêng của Đà Nẵng mà là của cả nước, đặc biệt là sự thành công của ngành y tế.

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Ngô Thị Kim Yến, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng tại Đà Nẵng, ngành y tế thành phố phải đối mặt với rất nhiều áp lực, vừa điều trị cho lượng bệnh nhân rất đông vừa chuẩn bị cho bệnh viện dã chiến để sẵn sàng đối phó với tình huống dịch lây lan rộng.

Với số lượng nguồn nhân lực khoảng 2.000 người, địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm đó, Đà Nẵng đã nhận được sự chi viện của các địa phương như: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An bổ sung nguồn nhân lực cho Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện dã chiến Hoà Vang, Bệnh viện Phổi và chuẩn bị cho việc thành lập Bệnh viện dã chiến có quy mô lớn tại cung thể thao Tiên Sơn.

“Sự có mặt của ngành y tế các tỉnh bạn có ý nghĩa rất to lớn đối với chúng tôi, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cũng như chuyên môn giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn”, bác sĩ Yến chia sẻ.

Trước đó, ngày 6/8, tỉnh Bình Định đã cử 30 cán bộ y, bác sĩ tăng cường hỗ trợ cho ngành y tế Đà Nẵng và ngày 7/8, 40 cán bộ y, bác sĩ tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng lên đường đến Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19.

Hà Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục