Nga điều 9 máy bay quân sự chở hàng hóa và y bác sỹ sang giúp Ý đối phó đại dịch Covid-19

(ĐTCK) Lực lượng hàng không vũ trụ Nga (VKS) đã tập hợp 9 máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 tại sân bay Chkalovsky, ngoại ô Moscow để đưa các nhân viên và thiết bị y tế đến Ý để giúp đối phó đại dịch Covid-19.
Ảnh: TASS. Ảnh: TASS.

Theo thông báo của Bô Quốc phòng Liên bang Nga, các máy bay Ilyushin Il-76 đã được tập hợp nhanh chóng  từ các vùng Pskov, Ulyanovsk, Orenburg và nhóm phi hành đoàn cũng đã được thành lập.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ cử khoảng 100 chuyên gia trong lĩnh vực dịch tễ học đến Ý để hỗ trợ cuộc chiến chống lại virus corona. Bên cạnh đó, Moscow cử thêm tám đội y bác sỹ và điều dưỡng cùng các trang thiết bị y tế và hệ thống khử trùng trong chuyến đi này.

Nga điều 9 máy bay quân sự chở hàng hóa và y bác sỹ sang giúp Ý đối phó đại dịch Covid-19 ảnh 1

Ảnh: TASS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo, thay mặt Tổng thống Vladimir Putin, cơ quan này đề ra chiến dịch trên không sẽ đưa 8 đội gồm các chuyên gia dịch tễ và bác sĩ quân đội Nga đến Ý vào ngày 22/3, cùng với đó là hệ thống khử trùng khí dung tự động và trang thiết bị y tế cần thiết.

Vào hôm thứ Bảy (21/3), Tổng thống Putin, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte, đã cam kết sẵn sàng cung cấp và hỗ trợ nhân lực và trang thiết bị cần thiết cho Ý.
Nga điều 9 máy bay quân sự chở hàng hóa và y bác sỹ sang giúp Ý đối phó đại dịch Covid-19 ảnh 2

Ngoài việc trợ giúp Ý, Moscow cũng dự định viện trợ 100.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 cho 13 quốc gia trên thế giới, trong đó có Triều Tiên, Iran, Serbia, Ai Cập và Venezuela. Các bộ kit do Nga sản xuất này trước đó đã giúp phát hiện các trường hợp dương tính với virus đầu tiên ở Armenia, Belarus, Kyrgyzstan và Uzbekistan.

Tính đến sáng 23/3, Ý đã ghi nhận 59.138 ca dương tính với virus corona chủng mới và 5.476 ca tử vong.

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục