Điều tra nghi án Công ty Tenma đưa hối lộ 25 triệu yên, Bộ Công an nói gì?

(ĐTCK) Liên quan đến tiến độ thanh tra, điều tra nghi án Công ty Tenma đưa hối lộ 25 triệu Yên Nhật cho một số cán bộ thuế, hải quan tỉnh Bắc Ninh, đại diện Bộ Công an và Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý.
Điều tra nghi án Công ty Tenma đưa hối lộ 25 triệu yên, Bộ Công an nói gì?

“Để làm rõ nghi vấn Công ty Tenma, Nhật Bản hối lộ 25 triệu yên cho một số cán bộ thuế quan tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Công an kiên quyết làm rõ. Đến nay, cùng với sự vào cuộc của Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành các biện pháp xác minh thông tin. Cơ quan công an đã làm việc với công ty này để làm rõ thông tin…”, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020, diễn ra chiều tối nay (2/6).

Ông Xô cho biết thêm, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên hệ với các đối tác Nhật Bản để đề xuất phối hợp cung cấp thông tin.

“Cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng là phải xử lý vụ việc minh bạch, rõ ràng, chống thất thu thuế...”, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Trong một diễn biến có liên quan, cũng tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra chiều tối nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Thanh tra Bộ Tài chính tiến hành tranh tra toàn diện Cục thuế tỉnh Bắc Ninh và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có nội dung thanh tra về các vấn đề liên quan đến đoàn kiểm tra thuế và hải quan tại Công ty Tenma.

“Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các công thức tham gia các đoàn kiểm tra thuế và hải quan tại Công ty Tenma để làm rõ vụ việc. Trong số 11 công chức bị tạm đình chỉ công tác, thì có 5 công chức của Tổng cục Thuế và 6 công chức của Tổng cục Hải quan…”, bà Mai cho hay.

Cũng theo bà Mai, lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo Thanh tra Bộ sớm có kết luận về vụ việc. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

“Nếu phát hiện công chức vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi đó chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi đến cơ quan báo chí…”, bà Mai cam kết.

Hữu Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục