Đầu tư tư nhân vào nền kinh tế internet Đông Nam Á tăng trưởng chậm hơn mức trung bình toàn cầu

(ĐTCK) Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng công nghệ khi các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) và nền kinh tế internet liên tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, ngay cả khi thị trường vẫn đang trong giai đoạn hạ nhiệt so với mức đỉnh trước đó.
Đầu tư tư nhân vào nền kinh tế internet Đông Nam Á tăng trưởng chậm hơn mức trung bình toàn cầu

Theo báo cáo thường niên do Google, Temasek Holdings và công ty tư vấn toàn cầu Bain & Company được công bố hôm thứ Ba (11/11), tổng vốn đầu tư tư nhân (Private funding) vào nền kinh tế internet Đông Nam Á đạt 7,7 tỷ USD trong 12 tháng đến tháng 6/2025, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chậm hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu 25% của đầu tư vốn cổ phần tư nhân (private equity) và vốn đầu tư mạo hiểm (venture capital).

Đồng thời, tổng vốn đầu tư tư nhân vào internet Đông Nam Á trong 12 tháng kết thúc tháng 6/2025 cũng thấp hơn khoảng 70% so với mức cao kỷ lục 27 tỷ USD của năm 2021.

“Các khoản đầu tư hiện tập trung ở các vòng gọi vốn cuối, trong khi tỷ trọng đầu tư vào vòng hạt giống đến Series B đã giảm từ khoảng 30% xuống còn 20% trong 12 tháng vừa qua so với giai đoạn trước”, báo cáo cho biết.

Báo cáo năm nay mở rộng phạm vi ra Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar, ngoài các thị trường lớn như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Malaysia và Philippines.

Khu vực này có gần 700 triệu dân, là một trong những thị trường internet phát triển nhanh nhất thế giới, nhờ dân số trẻ, sử dụng smartphone rộng rãi, tỷ lệ đô thị hóa cao và tầng lớp trung lưu đang ngày càng tăng.

Mặc dù tổng đầu tư có phần chững lại, các công ty khởi nghiệp AI vẫn tiếp tục thu hút khoản đầu tư đáng kể. Đầu tư liên quan AI chiếm 32% tổng vốn tư nhân tại Đông Nam Á trong nửa đầu năm nay, so với 30% trong nửa cuối 2024.

Hơn 680 công ty khởi nghiệp AI trong khu vực đã huy động hơn 2,3 tỷ USD trong 12 tháng qua tính đến tháng 6/2025, trong đó hơn 495 công ty khởi nghiệp đặt tại Singapore.

Báo cáo cũng ghi nhận sự mở rộng mạnh mẽ của năng lực trung tâm dữ liệu, khi các quốc gia chạy đua xây dựng hạ tầng phục vụ cơn sốt AI. Khi tất cả dự án hoàn thành, năng lực trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á dự kiến tăng 2,8 lần, vượt tốc độ 2,2 lần của toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Tháng 1/2025, TikTok đã thông báo kế hoạch thiết lập dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại Thái Lan trị giá gần 4 tỷ USD. Google và Amazon cũng dự kiến đầu tư 1 tỷ USD và 5 tỷ USD vào quốc gia này.

Tăng trưởng công suất trung tâm dữ liệu dự kiến ​​sẽ mạnh nhất ở Malaysia, với 2.415 MW công suất mới, chiếm hơn một nửa trong tổng số 4.620 MW của toàn khu vực. Nước này đã thu hút các khoản đầu tư từ Microsoft, Amazon, Google, cũng như các công ty Trung Quốc như Tencent, Huawei, Alibaba, nhờ chi phí đất rẻ, giá điện năng thấp và triển vọng nhu cầu AI mạnh mẽ tại thị trường địa phương.

Hạc hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục