Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi nhiễm virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Ông Berlusconi năm nay 83 tuổi, đã từng 4 lần điều hành các đời Chính phủ tại Italy.
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. Ảnh: Reppublica. Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. Ảnh: Reppublica.

Cựu Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi trở thành nhân vật chính trị cấp cao mới nhất tại châu Âu nhiễm virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh châu Âu cảnh báo, mức độ lây nhiễm tại châu lục này đã quay lại mức ngang với hồi tháng 3/2020.

Theo thông tin được báo chí Italy đăng tải, cựu Thủ tướng Berlusconi được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 2/9 và đang được cách ly điều trị tại nhà riêng. Ông Berlusconi năm nay 83 tuổi và từng 4 lần điều hành các đời Chính phủ tại Italy.

Trong ngày 2/9, Cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) ra báo cáo cho biết, hiện dịch COVID-19 tại châu Âu đã quay lại với mức độ ngang bằng giai đoạn đầu của đại dịch hồi tháng 3/2020.

Bà Andrea Ammon, Giám đốc ECDC nêu rõ, tỷ lệ nhiễm virus tại các nước châu Âu hiện đang cao gấp 3 thời điểm các nước vừa gỡ bỏ phong tỏa: “Virus không ngủ qua mùa Hè và cũng không có kỳ nghỉ. Tuần vừa qua, chúng ta đã thấy tỷ lệ nhiễm bệnh tại các nước Liên minh châu Âu cũng như tại Anh đã lên tới 46 ca trên 100.000 dân. Cần phải nhớ rằng đã có thời điểm tỷ lệ này xuống dưới 15 ca trên 100.000 dân. Dịch bệnh đang gia tăng trong 5 tuần qua và dù tốc độ lây nhiễm chậm hơn hồi tháng 3 nhưng dịch COVID-19 tại châu Âu đã trở lại với mức của tháng 3”.

Trong số các nước châu Âu, Pháp hiện đang là nước có số ca nhiễm hằng ngày cao nhất. Trong ngày 2/9, Pháp ghi nhận tới 7.017 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Đây là con số mắc trong ngày cao thứ hai tại Pháp kể từ khi dịch bùng phát, chỉ thấp hơn số ca nhiễm vào ngày 31/3, khi đại dịch COVID-19 bùng phát đợt đầu tiên tại Pháp.

Sau Pháp, Tây Ban Nha là nước có số ca nhiễm mới hằng ngày cao thứ hai, với 3.663 ca trong ngày 2/9. Các nước Italy, Đức và Anh đều ghi nhận số ca nhiễm mới dao động từ 1.300-1.500 ca/ngày.

Ngoài số ca nhiễm mới tăng nhanh, theo Cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh châu Âu - ECDC, một mối lo khác là tỷ lệ người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng cao hơn trước kia. Ngoài ra, có từ 3-4% số ca nhiễm bệnh được phát hiện sau thời gian cách ly 14 ngày.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục