Cựu thị trưởng London sẽ trở thành thủ tướng mới của Anh

Cựu Thị trưởng London Boris Johnson, người đã cam kết lãnh đạo nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu dù có hay không có thỏa thuận vào ngày 31/10 tới, sẽ trở thành thủ tướng mới của Anh thay thế bà Theresa May sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền vào hôm nay. 
Ông Boris Johnson sẽ trở thành thủ tướng mới của nước Anh (Ảnh: Reuters). Ông Boris Johnson sẽ trở thành thủ tướng mới của nước Anh (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ với kết quả được công bố vào trưa ngày 23/7 giờ Anh, ông Boris Johnson đã giành chiến thắng với 92.153 phiếu bầu của các thành viên trong đảng, trong khi đối thủ của ông - Ngoại trưởng Jeremy Hunt được 46.656 phiếu.

Với việc giành chiến thắng lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền, ông Johnson sẽ trở thành thủ tướng mới của Anh thay thế bà Theresa May, người sẽ chính thức rời nhiệm sở vào ngày mai, 24/7.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng đầy đủ của bà May trên cương vị Thủ tướng, và bà đã chủ trì cuộc họp chính phủ cuối cùng. Vào ngày mai, bà sẽ chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Elizabeth II, người sau đó sẽ chính thức bổ nhiệm ông Johnson vào ghế thủ tướng trước khi ông vào số 10 phố Downing.

Ông Johnson, người nổi tiếng với mái tóc vàng, được biết tới là một chính trị gia nhiều tham vọng. Chính trị gia 55 tuổi, người công khai ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit), sẽ nhậm chức trong bối cảnh nước Anh chứng kiến sự chia rẽ lớn nhất trong lịch sử kể từ Thế chiến II.

Cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 đã có thấy một nước Anh chia rẽ hơn bao giờ hết. Brexit, vốn khiến hai Thủ tướng Bảo thủ của Anh mất chức, dự kiến sẽ vẫn là chủ đề chính tại Anh trong tương lai gần.

Ông Johnson đã cam kết đàm phán về một thỏa thuận Brexit mới với EU để đảm bảo việc rời khỏi khối này vào ngày 31/10 tới. Nếu EU từ chối, như khối này đã khẳng định sẽ làm, ông Johnson đã cam kết sẽ đưa nước Anh rời EU không thỏa thuận vào ngày 31/10.

Ông Johnson từng giữ chức thị trưởng London từ 2008-2016, sau đó là ngoại trưởng Anh từ 2016-2018.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục