Cuối 2008, Trung Quốc sẽ có kho dầu chiến lược đầu tiên

Ngày 19/8, một quan chức cao cấp của Chính phủ Trung Quốc cho hay, nước này sẽ chính thức hoàn thành việc xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược đầu tiên vào cuối năm 2008.

"Quá trình xây dựng kho dầu chiến lược đặc biệt quan trọng này đang diễn ra êm đẹp và sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2008", ông Zhang Guobao thuộc Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc phát biểu tại Bắc Kinh ngày 19/8.

 

Ông Zhang Guobao cũng cho hay, dung lượng của kho này là 16,4 triệu m3.

 

Từ ngày 29/1/2004, Trung Quốc đã chính thức khởi động kho dự trữ dầu chiến lược của riêng mình.

 

"So với Mỹ và Nhật, Trung Quốc đã muộn trong việc xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược của riêng mình, đồng thời quy mô và trữ lượng nhỏ hơn", Zhu Hongren, quan chức thuộc Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc, cho biết.

 

Kho dự trữ dầu chiến lược đầu tiên này của Trung Quốc được đặt tại Ningbo , phía đông tỉnh Triết Giang.

 

Chính phủ Trung Quốc đã phê chuẩn việc xây dựng 4 kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia vào năm 2004. Ngoài kho đặt tại Ningbo nói trên, còn 3 kho khác sẽ đặt tại Daishan, cũng thuộc tỉnh Chiết Giang, Huangdao thuộc tỉnh Sơn Đông và Dalian thuộc tỉnh Liêu Ninh.

 

Số liệu thống kê cho thấy nhập khẩu dầu của Trung Quốc ngày càng tăng dữ dội do nhu cầu trong nước tăng mạnh cùng đà tăng trưởng kinh tế nước này. Tăng trưởng kinh tế đòi hỏi cần nhiều và nhiều dầu thô hơn nữa và đó là một khó khăn của Trung Quốc trong việc tìm đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu của mình. 

 

Lượng nhập khẩu như vậy chỉ thua Mỹ và Nhật, trong khi cả hai nước này đều có những kho dự trữ dầu khổng lồ từ lâu nay.

 

Tuy vậy, theo Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc - cơ quan hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu nước này - thì cung cầu dầu của Trung Quốc chỉ cân bằng được khi Chính phủ tăng cường dự trữ dầu đi đôi với việc khuyến khích tiết kiệm năng lượng.

 

Bên cạnh đó, theo Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc cũng cần nới lỏng các quy định để ngành than và ngành điện phát triển mạnh hơn nữa, qua đó bổ sung nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế quốc gia, giảm sự lệ thuộc mạnh mẽ vào dầu.


báo chí nước ngoài

Tin cùng chuyên mục