Cuộc chiến thuế quan khiến Phố Wall rơi vào vùng điều chỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong phiên vào thứ Năm (13/3), chịu tác động bởi những lo ngại rằng cuộc chiến thuế quan leo thang do Mỹ tiến hành có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái.
Ảnh minh hoạ: AFP Ảnh minh hoạ: AFP

Trong diễn biến mới của cuộc chiến thương mại toàn cầu, Liên minh châu Âu đã áp thuế 50% đối với xuất khẩu rượu whisky của Mỹ, sau khi Mỹ áp đặt thuế quan đối với nhôm và thép nhập khẩu. Ngay lập tức, ông Trump đã đe dọa áp thuế tới 200% đối với rượu vang và rượu mạnh nhập khẩu từ châu Âu.

Ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan và những quyết định “quay 180 độ” đầy khó lường của ông Trump gần đây đã gây ra một đợt bán tháo trên diện rộng và khiến cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm mạnh.

Trong đó, đà sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu siêu vốn hóa đã khiến Nasdaq chịu tác động nặng nề nhất với mức giảm hơn 14% so với mức đỉnh gần nhất.

Trong khi chỉ số S&P 500 đóng cửa phiên hôm nay cũng đã ghi nhận giảm hơn 10% dưới mức điểm kỷ lục ngày 19/2, và như vậy cũng rơi vào vùng điều chỉnh kỹ thuật.

Mặt khác, chỉ số Dow Jones Tran Average Ndx - được nhiều người coi là phong vũ biểu về sức khỏe kinh tế Mỹ, hiện đã thấp hơn 18,9% so với mức đóng cửa cao nhất vào ngày 25/11. Mức giảm 20% trở lên đối với ngưỡng này sẽ xác nhận chỉ số đang rơi vào thị trường giá xuống.

"Các nhà đầu tư vẫn đang trong tâm thế phòng phủ và lựa chọn thời điểm để bán bớt danh mục", Chuck Carlson, giám đốc điều hành tại Horizon Investment Services ở Hammond, Indiana cho biết.

Kết thúc phiên 13/3: Chỉ số Dow Jones giảm 573,36 điểm (-1,30%), xuống 40.813,57 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 77,78 điểm (-1,39%), xuống 5.521,52 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 345,44 điểm (-1,96%), xuống 17.303,01 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với các sản phẩm có cồn từ Liên minh châu Âu, làm trầm trọng thêm cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,15% xuống 540,44 điểm.

Trong tuyên bố mới nhất của mình, ông Trump cho biết ông sẽ áp thuế 200% rượu vang đối với tất cả các loại rượu vang và các sản phẩm có cồn khác xuất phát từ các nước EU nếu khối này không dỡ bỏ thuế đối với rượu whisky từ Mỹ.

Các cổ phiếu liên quan đến ngành rượu như Pernod Ricard và Campari giảm lần lượt 4% và 4,3% và khiến lĩnh vực thực phẩm và đồ uống nói chung mất suy yếu.

"Thị trường thực sự đang chịu áp lực vì chính sách thuế quan và không ai biết điều này có thể đi xa đến đâu. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đều làm tăng dự báo lạm phát, đó là lý do tại sao thị trường đang hoảng loạn lúc này”, Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao tại Ngân hàng Swissquote cho biết.

Một trọng tâm khác lúc này của giới đầu tư là tại Đức, khi quốc hội nước này bắt đầu một phiên họp đặc biệt để đánh giá về quỹ 500 tỷ euro cho cơ sở hạ tầng và những thay đổi sâu rộng đối với các quy tắc vay nợ để tăng cường năng lực quốc phòng.

Nga và Ukraine cũng vẫn là tâm điểm chú ý sau khi Nga đồng ý với các đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhưng nói rằng nhiều chi tiết cần được sắp xếp.

Kết thúc phiên 13/3: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 1,59 điểm (+0,02%), lên 8.542,56 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 109,27 điểm (-0,48%), xuống 22.567,14 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 50,75 điểm (-0,64%), xuống 7.938,21 điểm.

Giá dầu thô giảm mạnh, khi lo ngại gia tăng về nền kinh tế toàn cầu với nhiều yếu tố không chắc chắn xunh quanh những cuộc trả đũa thuế quan và lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Kết thúc phiên 13/3, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 1,13 USD (-1,70%), xuống 66,55 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,07 USD (-1,50%), xuống 69,88 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục