Công bố 11 luật và 1 nghị quyết

Hôm qua, ngày 10/7/2014, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 11 luật và Nghị quyết gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Công bố 11 luật và 1 nghị quyết

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung về quy hoạch xây dựng trong Luật Xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015) sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm xây dựng theo quy hoạch và có kế hoạch  nhằm khắc phục tình trạng đầu tư tự phát, đầu tư theo phong trào dẫn đến thất thoát, lãng phí nguồn vốn.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thành Long cho rằng, việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) bổ sung quy định giảm dần mức đóng góp BHYT khi toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình tham gia BHYT sẽ góp phần thực hiện BHYT toàn dân vào năm 2020 như mục tiêu đã đặt ra. “Kể từ ngày 1/1/2015 trở đi, trong một hộ gia đình cùng tham gia BHYT, người thứ nhất đóng bằng mức quy định, người thứ hai, thứ ba và thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60% và 50% mức đóng của người thứ nhất; và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất sẽ khuyến khích người dân tham gia BHYT tự nguyện”, ông Long cho biết.            

Nam Kinh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục