Cổ phiếu tài chính, công nghệ và vàng bị bán tháo

(ĐTCK) Cổ phiếu tài chính và công nghệ bị bán tháo đã khiến Phố Wall tiếp tục giảm điểm, tuy nhiên, nhờ cổ phiếu năng lượng hỗ trợ, nên đà giảm của chứng khoán Mỹ được hãm lại.
Phố Wall tiếp tục giảm điểm - Ảnh: Reuters Phố Wall tiếp tục giảm điểm - Ảnh: Reuters

Chứng khoán Mỹ bước vào phiên giao dịch ngày thứ Năm (27/3) tiếp tục nhận được thông tin tích cực từ kinh tế. Dữ liệu mới cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ cao hơn con số công bố ban đầu trong quý IV/2013. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tuần trước giảm xuống mức thấp nhất gần 4 tháng. Tuy nhiên, cũng có thông tin không tích cực là hợp đồng mua nhà đã qua sử dụng trong tháng 2 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2011.

Những thông tin này giúp chứng khoán Mỹ giằng co quanh quanh mốc tham chiếu trong nửa đầu phiên giao dịch. Tuy nhiên, các chỉ số chính của Phố Wall phần lớn dao động dưới mốc tham chiếu sau đó khi cổ phiếu tài chính và công nghệ bị bán tháo.

Cổ phiếu Citigroup bị bán mạnh và có mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 11/2012 khi mất 5,4% sau khi một kế hoạch tham vọng của tập đoàn này bị Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) bác bỏ. Theo FED, Citigroup không chuẩn bị đầy đủ để xử lý một cuộc khủng hoảng tài chính tiềm năng, trong khi Citigroup lại tỏ ra bất ngờ vì kế hoạch của mình bị bác bỏ.

Tương tự, FED cũng bác bỏ kế hoạch Zions Bancorp khiến cổ phiếu này bị giảm 1,2%. Ngoài ra, các cổ phiếu công nghệ khác cũng bị bán mạnh và giảm hơn 1% như Google, Microsoft, Amazon.

Việc các cổ phiếu công nghệ và tài chính giảm mạnh đã khiến S&P 500 lùi về sát với mốc xuất phát đầu năm 2014. Tuy nhiên, đà giảm của chứng khoán Mỹ được hãm bớt nhờ cổ phiếu năng lượng.

Cổ phiếu năng lượng tăng mạnh khi Mỹ và EU tăng biện pháp trừng phạt Nga, trong đó có cả lĩnh vực năng lượng, khiến giá dầu và khí đốt tăng cao, giúp các công ty năng lượng hưởng lợi.

Kết thúc phiên 27/3, chỉ số Dow Jones giảm 4,76 điểm (-0,03%), xuống 16.264,23 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 3,52 điểm (-0,19%), xuống 1.849,04 điểm. Nasdaq giảm 22,35 điểm (-0,54%), xuống 4.151,23 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại có sự trái chiều. Những lo ngại sẽ bị tác động mạnh bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga buộc giới đầu tư bán mạnh, khiến thị trường giảm điểm. Tuy nhiên, những thông tin tích cực từ kinh tế Mỹ và các hợp đồng lớn mà các doanh nghiệp châ Âu, đặc biệt là Pháp ký kết với các doanh nghiệp Trung Quốc trong chuyên thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp giúp chứng khoán châu Âu hồi phục.

Kết thúc phiên 27/3, chỉ số FTSE tại Anh giảm 16,98 điểm (-0,26%), xuống 6.588,32 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 2,63 điểm (+0,03%), lên 9.451,21 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 6,09 điểm (-0,14%), xuống 4.379,06 điểm.

Chứng khoán châu Á trong phiên thứ Năm có điểm nhấn là chứng khoán Nhật Bản khi chỉ số Nikkei bất ngờ tăng lên mức cao nhất 2 tuần, bất chấp chứng khoán khu vực giảm điểm. 

Kết thúc phiên 27/3, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 221,47 điểm (+1,53%), lên 14.622,89 điểm. Chỉ số HangSeng tại Hồng Kông giảm 53,30 điểm (-0,24%), xuống 21.834,45 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc giảm 17,08 điểm (-0,83%), xuống 2.046,59 điểm.

Mặc dù nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cuộc khủng hoảng chính trị giữa Nga và phương Tây, giúp tăng vai trò nơi trú ẩn an toàn của vàng, nhưng giá vàng giảm mạnh trong ngày thứ Năm khi nhu cầu vàng vật chất của châu Á tiếp tục ảm đạm, trong khi kinh tế Mỹ tiếp tục có các tín hiệu tích cực cũng khiến vàng giảm giá.

Giá vàng trong phiên thứ Năm đã giảm mạnh hơn 1%, phá vỡ mốc hỗ trợ 1.300 USD/ounce, xuống mức thấp nhất 6 tuần.

Kết thúc phiên 27/3, giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm 14,10  USD (-1,08%), xuống 1.291,70 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 giảm 8,7 USD (-0,67%), xuống 1.294,7 USD/ounce.

Như đà đề cập ở trên, cuộc khủng hoảng chính trị giữa Nga và phương Tây đã hỗ trợ rất tốt cho giá năng lượng, trong đó có giá dầu. Sau khi Mỹ và EU thỏa thuận sẽ tăng trừng phạt Nga cả lĩnh vực năng lunwjg, giá dầu đã vọt tăng mạnh 2 phiên liên tiếp, bỏ xa mốc 100 USD/thùng. Kết thúc phiên 27/3, giá dầu thô Mỹ tăng 1,02 USD (+1,01%), lên 101,28 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,80 (+0,74%), lên 107,83 USD/thùng.

T.Lê tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục