Cổ phiếu GAS nổi sóng, THD có phiên tăng thứ 17 liên tiếp

(ĐTCK) Thị trường có thêm một phiên giao dịch ảm đạm và nhàm chán, nhưng vẫn có những điểm nhấn đáng chú ý, với một số cổ phiếu dầu khí lớn như GAS, PLX, BSR bật tăng mạnh, trong khi THD ở sàn HNX tiếp tục cho thấy sức nóng với chuỗi tăng điểm chưa dừng lại.

Trong phiên hôm qua, VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp, mất tổng cộng hơn 20 điểm và tiếp tục nằm dưới đường trung bình của dải Bollinger.

Trong khi đó, thanh khoản liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên, cùng các chỉ báo Stochastic Oscillator, MACD đều đang giảm cho thấy diễn biến thị trường khó có thể cải thiện trong ngắn hạn.

Dự báo chỉ số chính sẽ tiếp diễn trạng thái giằng co không rõ xu hướng, đòi hỏi sự xác nhận bứt phá khỏi vùng cản 1.880-1.890 điểm hoặc giữ vững hỗ trợ 1.860-1.870 điểm để định hình xu thế tiếp theo.

Tuy nhiên, việc thanh khoản thấp và dòng tiền thận trọng ngay từ sớm trong phiên hôm nay ngày 29/5 đã không cho VN-Index cơ hội đáng kể nào. Theo đó, vẫn là những nhịp rung lắc với biên độ thấp và giao dịch ảm đạm, nhàm chán đeo bám thị trường trong suốt cả phiên.

Điểm nhấn có lẽ thuộc về một số cổ phiếu ngành năng lượng, dầu khí khi bất ngờ tăng mạnh về cuối phiên, với đầu tàu GAS chạm mức giá trần.

Đóng cửa, sàn HOSE có 121 mã tăng và 189 mã giảm, VN-Index giảm 0,18 điểm (-0,01%), xuống 1.863,49 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 688 triệu đơn vị, giá trị 19.582,5 tỷ đồng, tăng nhẹ cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 133 triệu đơn vị, giá trị 4.856 tỷ đồng.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 13,64 điểm, tương đương -0,73%.

Hôm nay cũng là phiên cuối cùng của tháng 5 và VN-Index tăng nhẹ 9,39 điểm, tương đương +0,5%. Như vậy, trong 4 năm gần nhất, tháng 5 đều là tháng tăng điểm của chỉ số.

Trở lại với phiên cuối tuần hôm nay, nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ đón nhận lực mua tốt, với GAS kết phiên ở mức giá trần +7% lên 87.400 đồng, hai mã khác cùng ngành trong rổ VN30 là BSR và PLX theo ngay sau với mức tăng trên dưới 4% mỗi mã lên lần lượt 29.750 đồng và 41.000 đồng.

Những bluechip khác hầu như chỉ biến động nhẹ về giá, với chỉ SSB ở chiều giảm, mất hơn 3% xuống 14.000 đồng là đáng kể.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ ngoài BKG và VNE duy trì sắc tím từ đầu phiên thì phần còn lại cũng không có điểm nhấn nào đáng kể.

Trái lại, một số chịu áp lực bán cao hơn, với DIG, NAB, OGC giảm 3-4%, còn GEE, CRC giảm hơn 5% và SZC -6,8% xuống 22.650 đồng, khớp hơn 5 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index đi ngang quanh vùng điểm cuối phiên sáng cho đến khi đóng cửa.

Chốt phiên, sàn HNX có 65 mã tăng và 66 mã giảm, HNX-Index tăng 9,38 điểm (+3,28%), lên 294,94 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 49,5 triệu đơn vị, giá trị 873,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,2 triệu đơn vị, giá trị 45,2 tỷ đồng.

Cổ phiếu THD tiếp tục duy trì giá trần +10% lên 122.200 đồng, khớp chỉ hơn 36.000 đơn vị. Cổ phiếu này đã ghi nhận chuỗi tăng 17 phiên liên tiếp, trong đó, có 12 phiên đóng cửa ở sắc tím.

Một cổ phiếu lớn khác là KSF cũng hỗ trợ mạnh chỉ số khi cũng kết phiên tăng hết biên độ +10% lên 93.800 đồng, khớp hơn 610.000 đơn vị.

Trong khi đó, những cái tên lớn khác là IDC, MBS, SHS đứng tham chiếu và CEO giảm nhẹ.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index vẫn chìm trong sắc đỏ, dù đã thu hẹp đà giảm về cuối ngày.

Đóng cửa, UpCoM-Index giảm 0,42 điểm (-0,33%), xuống 125,21 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 40,5 triệu đơn vị, giá trị 343,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,1 triệu đơn vị, giá trị 32,5 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu nhỏ DFF và BCR được mua mạnh và tăng kịch trần lên lần lượt 500 đồng và 1.200 đồng, khớp 1,86 triệu và 4,4 triệu đơn vị.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G6000 tăng 14,9 điểm, tương đương +0,75% lên 2.005 điểm, khớp lệnh hơn 208.500 đơn vị, khối lượng mở hơn 35.100 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, sắc đỏ bao trùm, với CVRE2601 phiên này thanh khoản tốt nhất khi có 1,85 triệu đơn vị khớp lệnh và giảm hơn 25% xuống 290 đồng/cq.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục