Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ Phố Wall

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên thứ Hai ngày 5/10, nhờ động lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn và tăng trưởng, mặc dù tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi lợi suất trái phiếu kho bạc neo ở mức cao nhất nhiều năm.

Các cổ phiếu công nghệ lớn, liên quan đến AI dẫn đầu và tạo động lực chính, với những lông lớn như Nvidia, Tesla, Meta và Microsoft đều nhích trên dưới 2%.

"Câu chuyện về AI và công nghệ tiếp tục thúc đẩy mọi thứ ... nó mạnh đến mức có thể chống lại áp lực từ lãi suất cao”, Dennis Dick, Chuyên gia phân tích cấu trúc thị trường tại Triple D Trading, cho biết.

Đáng chú ý trong phiên là PTC Inc là cỏ phiếu tăng tốt nhất trên S&P 500, tăng 33% sau Schneider Electric của Pháp đồng ý mua lại công ty phần mềm này trong một thỏa thuận bằng tiền mặt trị giá 22,6 tỷ USD.

Sự lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc đã giúp chứng khoán Mỹ vượt trội hơn các thị trường khác trên toàn cầu trong sáu tháng qua, bất chấp bối cảnh địa chính trị bất ổn và lo ngại lạm phát.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự đoán hầu hết các công ty niêm yết trên S&P 500 sẽ "một lần nữa vượt qua ước tính lợi nhuận trong quý này," với dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư chưa cải thiện nhiều do lợi suất trái phiếu chính phủ vẫn đang neo ở mức cao, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,328%.

Kết thúc phiên 5/10: Chỉ số Dow Jones tăng 90,94 điểm (+0,18%), lên 51.267,90 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 51,23 điểm (+0,66%), lên 7.773,95 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 286,45 điểm (+1,05%), lên 27.477,31 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, trong khi thị trường Pháp giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng do lo ngại về chính sách tài khóa và thị trường trái phiếu bất ổn.

Trong khi đó, gia tăng thêm rủi ro chính trị trong khu vực, sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tổ chức bầu cử sớm vào ngày 29/11.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,28% lên 633,09 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,8%, trong khi đồng euro chạm đáy trong 17 tháng do lo ngại về sự trở lại khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng euro.

Ngân sách năm 2027 của Pháp bao gồm các biện pháp cắt giảm chi tiêu gây tranh cãi về chính trị và các biện pháp tiết kiệm nhằm thu hẹp thâm hụt.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng của chính phủ trong việc kiểm soát thâm hụt trước cuộc bầu cử năm 2027, khiến cho lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của nước này gần mức cao nhất kể từ năm 2008.

"Những gì chúng ta đang chứng kiến trên thị trường trái phiếu rõ ràng đang ảnh hưởng đến đồng euro, thậm chí nó cũng có tác động dây chuyền đến thị trường chứng khoán vì tác động có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận thị trường," Kathleen Brooks, giám đốc nghiên cứu tại XTB, cho biết.

Trong khi đó, chứng khoán Tây Ban Nha tăng 1,1% sau khi Thủ tướng Sanchez công bố sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 29/11, nhằm củng cố quyền lực do một quốc hội chia rẽ.

"Sẽ có nhiều thay đổi chính trị trong sáu đến chín tháng tới ở châu Âu. Điều đó có thể khiến việc giảm thâm hụt tài khóa trở nên rất, rất khó khăn," Brooks nói thêm.

Kết thúc phiên 5/10: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 35,99 điểm (+0,34%), lên 10.497,94 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 23,01 điểm (+0,09%), lên 25.254,21 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 63,09 điểm (-0,80%), xuống 7.834,10 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục