Cơ hội đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thông minh của khu vực

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kỳ vọng tiếp cận nhiều cơ hội phát triển mới trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhiều doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đang tăng cường đầu tư áp dụng công nghệ phát triển nhà máy thông minh, mở ra cơ hội đưa Việt nam trở thành Trung Tâm sản xuất thông minh của khu vực.
Cơ hội đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thông minh của khu vực

Tại buổi Tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số với 5G - Xu hướng phát triển nhà máy thông minh tại Việt Nam” do Báo Đầu tư tổ chức hôm 24/6, các chuyên gia cho biết doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực khác nhau đang áp dụng nhiều công nghệ mới để tăng sức cạnh tranh và để tồn tại trong thời đại số.

Ông Denis Brunetti, Chủ tịch Ericsson Việt Nam và Myanmar cho biết: “Một môi trường làm việc không dây sẽ thúc đẩy các quá trình thông minh hơn, linh hoạt hơn và ít bị gián đoạn hơn. Điều này ngày càng quan trọng đối với các nhà máy ngày nay.”

Ông Brunetti giải thích thêm, những nhà máy hoạt động có sự hỗ trợ của 5G sẽ hưởng lợi nhiều từ các cảm biến điều khiển các quá trình sản xuất và thu thập dữ liệu xong sẽ phản hồi đến máy móc và giám đốc sản xuất. Điều này sẽ giúp tăng cường tốc độ vận hành, khả năng bảo dưỡng, cũng như tính an toàn.

Đồng quan điểm, ông Seck Yee Chung, Thành viên Ban Quản trị Nhóm Công tác Kinh tế số Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cho biết thêm: “Mọi người đều biết và hiểu họ phải thích nghi với công nghệ 4.0, tuy nhiên đây không phải là một quá trình dễ dàng.”

Có thể khẳng định, Cách mạng công nghiệp 4.0 được đánh dấu bởi công nghệ mới đột phá trong một số lĩnh vực bao gồm dữ liệu lớn, robotics, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ nano, công nghệ sinh học, Internet vạn vật (IoT), in 3D, và xe tự lái đã và đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội. Ngành sản xuất cũng đang nằm trong xu hướng đó.

Theo Báo cáo gần đây của Tập đoàn Ericsson, chuyển đổi số của các doanh nghiệp sản xuất sẽ mạnh mẽ hơn trong vài năm tới với việc tăng cường ứng dụng các công cụ được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại như công nghệ AI, nhận dạng video, AR/VR, xe tự động, etc. Và mạng 5G sẽ mở ra một loạt các trường hợp sử dụng sáng tạo để tăng khả năng sản xuất, cũng như giải phóng các hoạt động khỏi sự phụ thuộc có dây.

Các chuyên gia nhận định, khi sản xuất thông minh tiếp tục được đẩy mạnh, Việt Nam có cơ hội lớn trở thành trung tâm sản xuất thông minh trong khu vực. Chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng khi thúc đẩy mạng 5G thử nghiệm thương mại từ tháng 12/2020, và đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số.

Các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi tại Talkshow. Ảnh: Chí Cường
Các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi tại Talkshow. Ảnh: Chí Cường

Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều chính sách ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của sản xuất thông minh.

Một nghiên cứu gần đây của Tập đoàn Ericsson dự báo, hơn 2/3 các nhà sản xuất toàn cầu sẽ di chuyển tới khu vực Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2025, trong đó Việt Nam được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn. Ước tính doanh thu 5G tại Việt Nam sẽ đạt 1,54 tỉ vào năm 2030, trong đó ngành sản xuất sẽ dẫn đầu.

Theo các chuyên gia, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã và đang thành công với mô hình sản xuất thông minh như VinFast, Thaco, Tân Hiệp Phát, Vinamilk, TH True Milk.

Được thành lập vào năm 2009, Tập đoàn TH, sở hữu thương hiệu TH true MILK nổi tiếng, hiện chiếm 50% thị phần sữa tươi của Việt Nam. Chuyển đổi số luôn được coi là chiến lược trọng tâm của Tập đoàn TH.

Được thành lập vào năm 2009, Tập đoàn TH, sở hữu thương hiệu TH true Milk nổi tiếng, hiện chiếm 50% thị phần sữa tươi của Việt Nam. Chuyển đổi số luôn được coi là chiến lược trọng tâm của tập đoàn này.

Ông Arghya Mandal, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa TH, Tập đoàn TH, chia sẻ, tại dự án cụm trang trại chăn nuôi và chế biến sữa trị giá 1,2 tỷ USD ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, các công nghệ rất hiện đại được sử dụng. Bò sữa được nghe nhạc cổ điển. Âm nhạc được cho là sẽ giúp nâng cao chất lượng sữa. Bên cạnh đó, các chip điện tử được gắn cố định trên chân bò để đo sức khỏe và theo dõi tình trạng sữa. Tất cả thông tin được thu thập bởi các chip điện tử sẽ được truyền đến máy tính để phân tích. Do đó, quá trình chăn nuôi bò có thể được kiểm soát chặt chẽ, những con bò bị bệnh được phát hiện rất nhanh chóng.

Tuy nhiên, chuyển đổi số ở phần lớn các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đang còn hạn chế và chưa thực sự sẵn sàng do còn nhiều khó khăn và thách thức. Theo ông Seck Yee Chung, một trong những thách thức hiện nay đó là kiến thức trong bối cảnh nhiều công nghệ và cơ hội mới đang xuất hiện.

“Thật không dễ để biết nên bắt đầu từ đâu. Đó là cả giai đoạn để bạn đánh giá doanh nghiệp cần gì, điều gì là then chốt và ai có thể giúp. Các doanh nghiệp nhỏ, kể cả doanh nghiệp lớn nhiều khi cũng gặp phải những vấn đề này. Sau khi tiến hành đánh giá, doanh nghiệp quyết định và rồi đưa ra giải pháp thực hiện,” ông Seck Yee Chung khuyến nghị. “Các doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất tập trung vào 4 yếu tố quan trọng: Nhận thức, Tiếp cận, Thích nghi, và Thúc đẩy.”

Theo ông David Liden, Tham tán thương mại, Trưởng Đại diện Business Sweden, xác định nhu cầu thực tế là một trong những yếu tố thành công chính cho quá trình chuyển đổi số. Một vấn đề nhiều doanh nghiệp đang mắc phải hiện nay là chỉ tập trung áp dụng những công nghệ tân tiến và sáng tạo nhất. Tuy nhiên, chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả nếu được thực hiện đúng hướng. Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ những đối tác họ đã và đang làm việc cùng để xác định đâu là điểm giao nhau giữa nhu cầu của họ và công nghệ sẵn có.

“Tiết kiệm chi phí không phải là mục tiêu duy nhất của chuyển đổi số. Khía cạnh chất lượng và quản lý cũng cần được chú trọng trong quá trình tự động hóa hoặc sản xuất thông minh”, ông Liden cho biết thêm.

“Một yếu tố khác cần được cân nhắc là mạng lưới an toàn xã hội. Như chúng ta đã thấy ở Thụy Điển, Stockholm thường được ca ngợi là thành phố sáng tạo thứ hai sau Thung lũng Silicon khi nói đến các startup công nghệ. Tôi nghĩ rằng đó là sự kết hợp của một môi trường cởi mở cho doanh nghiệp và một hệ thống đào tạo bài bản,” ông này nhấn mạnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: Đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Để đạt mục tiêu đặt ra, sẽ còn chặng đường dài để doanh nghiệp tiếp tục thay đổi tư duy và hành động.

Bích Thủy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục