Chuyện thật như đùa: Công ty môi giới đền tiền cho nhà đầu tư do hệ thống giao dịch không hiểu giá dầu âm

(ĐTCK) Yed Shah, một nhà đầu tư cá nhân thường mua và bán cổ phiếu, tiền tệ thông qua công ty môi giới Interactive Brokers Group Inc., nhưng anh ta không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của giá dầu ngày 20/4/2020, lần đầu tiên giá dầu giảm dưới 0, sau đó xuất hiện một cơ hội để đời khi anh mua 212 hợp đồng dầu WTI với giá 1 đồng.
Chuyện thật như đùa: Công ty môi giới đền tiền cho nhà đầu tư do hệ thống giao dịch không hiểu giá dầu âm

Điều mà anh không lường trước là lần tiên dầu giao dịch dưới 0, nó đã phá vỡ hễ thống môi giới của Interactive Brokers Group Inc. Phần mềm của họ không thể hiểu dấu trừ của giá dầu và mọi hoạt động giao dịch của anh bị ngừng, đóng cửa phiên giao dịch giá dầu WTI âm tới 37,63 USD/thùng.

Anh đã nhận được tin nhắn từ công ty môi giới là nợ 9 triệu USD, trong khi đầu ngày số dư tài khoản là 77.000 USD. Anh cho biết: “Tôi bị sốc, tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, tất cả tài sản của tôi đều biết mất trong một đêm”.

Thomas Peterffy, Chủ tịch và đồng thời là nhà sáng lập của công ty môi giới Interactive Brokers

Thomas Peterffy, chủ tịch và đồng thời là nhà sáng lập của công ty môi giới Interactive Brokers cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày thứ Tư (14/5/2020): “Giá dầu âm đã làm lộ ra lỗi trong hệ thống phần mềm của chúng tôi. Hệ thống phần mềm lỗi đã làm mất của chúng tôi 113 triệu USD. Trong đó, hệ thống môi giới từ sự việc giá dầu âm đã làm giảm 88 triệu USD”.

Peterffy cho biết thêm: “Đối với tất cả khách hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả tất cả tổn thất từ tiền của chúng tôi, những người đã không thể giao dịch được khi giá dầu âm, bất kỳ tổn thất nào mà khách hàng phải chịu trong giai đoạn giá dầu âm”.

Vị tỷ phú cho biết thêm, Interactive Brokers đã nhận được thông báo lỗi, công ty cần thêm thời gian để nâng cấp nền tảng giao dịch của mình.

Theo như Peterffy, khách hàng của họ đã nắm giữ vị thế Long 563 hợp đồng giá dầu ở Sàn giao dịch hàng hóa New York (Nymex), cũng như có 2.448 hợp đồng liên quan tại các sàn khác, như Intercontinental Exchange Inc. Công ty sẽ trả lại 18.815 USD cho sàn Nymex và 37.630 USD cho sàn khác.

Peterffy chấp nhận lỗi, nhưng ông cho biết có rất ít khối lượng hợp đồng được khớp sau khi giá dầu âm, điều đó có thể ngăn cản khách hàng thoát khỏi giao dịch của họ. Ông cũng đặt trách nhiệm lên các sàn giao dịch và cho biết, công ty đã liên lạc với cấc cơ quan quản lý, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai tại Mỹ.

Hạc Hiên
Theo Bloomberg

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục