Chuyên gia dự báo lợi nhuận chứng khoán châu Á tăng trưởng 20% trong năm 2021

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Mặc dù đà tăng của thị trường chứng khoán của châu Á đã kéo dài, nhưng triển vọng lợi nhuận tươi sáng cho năm 2021 đang mang lại cho các chiến lược gia thêm lý do để duy trì quan điểm lạc quan.

Chuyên gia dự báo lợi nhuận chứng khoán châu Á tăng trưởng 20% trong năm 2021

Cả các ngân hàng đầu tư như Citigroup, Goldman Sachs và Nomura Holdings đều dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 20% đối với cổ phiếu châu Á trong năm tới. Citi và Nomura kỳ vọng mức tăng từ 5% đến 7% trong Chỉ số MSCI châu Á ngoại trừ Nhật Bản, trong khi Goldman Sachs dự báo ​​mức tăng 9% cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2021.

Biểu đồ chỉ số MSCI khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật Bản)

Biểu đồ chỉ số MSCI khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật Bản)

“Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng năm 2021 được thúc đẩy bởi sự phục hồi của vĩ mô và lợi nhuận và chúng tôi sẽ là người mua tại bất kỳ thời điểm mà thị trường điều chỉnh”, một nhóm các chiến lược gia của Goldman Sachs bao gồm Timothy Moe đã viết trong một ghi chú được xuất bản vào Chủ nhật (13/12).

Chứng khoán châu Á đang kết thúc một năm với mức tăng mạnh mẽ chưa từng có khi chỉ số MSCI châu Á ngoại trừ Nhật Bản đã lấy lại những khoản sụt giảm trong giai đoạn đại dịch mới bắt đầu bùng phát và tăng có mức tăng 18% từ đầu năm đến thứ Hai (14/12).

Bên cạnh đó, các chỉ số chứng khoán ở Hàn Quốc và Đài Loan, nơi có nhiều cổ phiếu công nghệ đã dẫn đầu đà tăng.

Các nhà phân tích của Citi bao gồm Robert Buckland đã viết trong một ghi chú vào tuần trước với dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Hàn Quốc trong năm 2021 sẽ tăng vọt 43%.

Các nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính của châu Âu, Societe Generale đã viết trong một ghi chú được công bố vào 11 rằng tăng trưởng lợi nhuận đang chuyển sang các lĩnh vực mang tính chu kỳ, chẳng hạn như ngành vật liệu và tài chính.

Theo Goldman Sachs, lợi nhuận tăng mạnh hơn nữa trên thị trường chứng khoán châu Á trong năm tới sẽ là kỳ vọng về sự phục hồi lợi nhuận vào năm 2022.

“Với lợi nhuận thị trường mạnh mẽ trong năm nay và định giá đầy đủ, thị trường đã phản ánh sự phục hồi lợi nhuận của năm tới. Do đó, mức lợi nhuận trong năm 2022 sẽ là động lực chính cho lợi nhuận năm 2021”, theo Goldman Sachs.

Bên cạnh đó, Goldman Sachs dự báo lợi nhuận khu vực châu Á sẽ tăng ở mức 16% trong năm 2022.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ