Chứng khoán châu Á đang nóng lên và dòng tiền ngoại tiếp tục đổ vào

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Bất kể cổ phiếu, trái phiếu hay hầu như bất kỳ loại tài sản nào khác, dòng tiền nước ngoài đang đổ vào châu Á khi đặt cược rằng đây sẽ là khu vực phát triển nhanh nhất khi thế giới phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Ảnh Internet Ảnh Internet

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương đã tăng lên mức kỷ lục vào tuần trước và chỉ số trái phiếu Bloomberg Barclays cũng đang ở gần với mức cao nhất trong 4 năm. Về tổng thể, tiền tệ của khu vực châu Á đang là mạnh nhất kể từ năm 2018 và giá hàng hóa cũng đang tăng.

Biểu đồ chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương và chỉ số trái phiếu Bloomberg Barclays

Biểu đồ chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương và chỉ số trái phiếu Bloomberg Barclays

Theo Khoon Goh, Trưởng bộ phận Bộ phận Nghiên cứu châu Á của Australia và New Zealand Banking Group cho rằng, kết quả tích cực của cuộc bầu cử ở Mỹ, tiến bộ đáng khích lệ về vắc xin, thanh khoản dồi dào và nhịp tăng trưởng đang cải thiện đã tạo ra mức tăng trưởng tích cực của khu vực châu Á trong giai đoạn này.

“Chúng tôi kỳ vọng tình hình virus được kiểm soát, tăng trưởng toàn cầu được cải thiện và thanh khoản dồi dào sẽ thúc đẩy dòng vốn chảy vào khu vực này nhiều hơn nữa. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ tiếp tục duy trì dòng chảy mạnh mẽ trong suốt năm 2021, điều này sẽ hỗ trợ thị trường tài sản của châu Á”, Goh viết trong một ghi chú hôm thứ Ba (8/12).

Các nhà đầu tư đã rót thêm nhiều tiền nhất kể từ tháng 1 trong tuần qua vào các quỹ ETF trên thị trường mới nổi và chủ yếu tập trung vào khu vực châu Á, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Các quỹ của Trung Quốc đại lục và Hồng Kông (Trung Quốc) đang nhận được dòng vốn lớn nhất trong khi các quỹ ETF của Hàn Quốc cũng có dòng tiền vào kỷ lục và không có quốc gia nào trong khu vực châu Á bị rút ròng, dữ liệu của Bloomberg cho thấy.

Về trái phiếu, nhu cầu về trái phiếu châu Á cũng đang tăng lên. Việc nắm giữ nợ nước ngoài của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 1,79 nghìn tỷ nhân dân tệ (274 tỷ USD) và các quỹ toàn cầu đã mua hơn 2,5 tỷ USD trái phiếu chính phủ Indonesia có lợi tức cao trong quý này, đây là mức nhiều nhất kể từ tháng 9/2019.

Tuy vậy, một số chiến lược ra đã cảnh báo rằng dòng vốn chảy vào thị trường trái phiếu châu Á có thể chậm lại khi Trung Quốc được đưa vào hai chỉ số trái phiếu toàn cầu.

Trước đó, FTSE Russell ngày 24/9 cho biết, sẽ bổ sung trái phiếu chính phủ Trung Quốc vào Chỉ số Trái phiếu chính phủ thế giới (WGBI) từ tháng 10/2021. Hãng cung cấp chỉ số này dự kiến xác nhận quyết định vào tháng 3/2021.

“Nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ chậm lại vào tháng 12 và đầu năm 2021 do việc đưa Trung Quốc vào hai trong số các chỉ số chính đã gần hoàn tất. Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng đang có dấu hiệu chậm lại ở các thị trường khác”, theo báo cáo của Barclays hôm thứ Ba (8/12).

Nhưng hiện tại, sự hưng phấn thậm chí đã lan sang thị trường phái sinh, chiến lược gia Mandy Xu của Credit Suisse nhấn mạnh rằng, dòng tiền tăng giá mạnh mẽ đang diễn ra đối với quyền chọn mua trên thị trường chứng khoán châu Á.

Sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc là một phần lớn mang lại sự hấp dẫn cho khu vực châu Á. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 đã tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2018 đẩy thặng dư thương mại của nước này lên mức cao kỷ lục hàng tháng.

Nhập khẩu cũng tăng mạnh khi các nhà máy Trung Quốc tăng cường sản xuất và điều đó đã giúp đẩy giá quặng sắt kỳ hạn ở Singapore lên mức cao nhất mọi thời đại.

“Một lý do tại sao chúng tôi cho rằng châu Á trông rất vọng, đặc biệt Bắc Á là khu vực phải chi ít tiền hơn để giữ cho các nền kinh tế phát triển”, theo Sean Taylor, Giám đốc đầu tư khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại DWS Group cho biết tại cuộc họp báo tuần trước.

Trong khi các quốc gia khác đã gánh rất nhiều nợ, điều này “sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và đó là lý do tại sao đà tăng trung hạn là tương đối tốt đối với châu Á”, ông cho biết thêm.

Vũ Duy Bắc
Theo Bloomberg

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 7.09 0.55% 258,687 tỷ
HNX 243.92 1.07 0.44% 1,863 tỷ
UPCOM 91.48 0.35 0.39% 587 tỷ